1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nga đáp trả tối hậu thư của Anh

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga cho rằng các nhà ngoại giao Anh chỉ dùng tối hậu thư để nói chuyện với các đối tác quốc tế, trong đó có Moscow.

Nga đáp trả tối hậu thư của Anh - 1

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin (Ảnh: Reuters).

"Tôi phải nói rằng trong 3 năm qua, tôi đã nghe thấy nhiều tối hậu thư ở đây, đặc biệt là tại Bộ Ngoại giao (Anh). London dường như không biết cách giao tiếp khác", Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti hôm 25/5.

Ông Kelin nói thêm rằng các đại sứ từ một số quốc gia khác tại London cũng bày tỏ lo ngại về "giọng điệu ngoại giao của Anh".

Tuyên bố của Đại sứ Nga được đưa ra sau khi Anh hôm 20/5 tuyên bố sẽ áp đặt gói trừng phạt lớn thứ hai đối với Nga trong tháng này, đồng thời một lần nữa yêu cầu Moscow đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong cuộc xung đột Ukraine.

Trước đó, Anh, cùng Pháp và Đức, đã đưa ra những yêu cầu tương tự và dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Kiev và Moscow vào tuần trước tại Istanbul.

Theo Đại sứ Kelin, dù lãnh đạo nào lên nắm quyền, Anh vẫn duy trì "lộ trình chống Nga và sự ủng hộ vô nghĩa, liều lĩnh đối với Ukraine" một cách nhất quán.

"Cả mối quan hệ song phương của chúng ta và tình hình an ninh ở châu Âu đều sẽ có lợi nếu London học lại cách giao tiếp một cách tôn trọng và biết lắng nghe", Đại sứ Nga cho biết thêm.

Bình luận về lệnh trừng phạt mới nhất do Anh công bố, Đại sứ quán Nga tại Anh nhấn mạnh cả "lệnh trừng phạt phi pháp" hay "tối hậu thư và những lời đe dọa" đều không thể ảnh hưởng đến con đường mà Moscow đã chọn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không cho phép mình đưa ra những phát ngôn như vậy, khi bình luận về các lời đe dọa trừng phạt. "Ngôn ngữ của tối hậu thư là không thể chấp nhận được đối với Nga", ông nhấn mạnh.

Các quan chức Nga khẳng định Moscow biết cách thích nghi với các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây cũng như cách giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang hơn 3 năm trước, hàng nghìn lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga.

Tuy nhiên, Moscow cho biết động thái này sẽ không gây tổn hại cho nền kinh tế Nga, thay vào đó sẽ làm tăng chi phí năng lượng và lạm phát ở châu Âu.

Vào tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận tổng cộng 28.595 lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với các công ty và cá nhân của Nga trong những năm gần đây, nhiều hơn tổng số lệnh trừng phạt đối với tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Theo Tổng thống Putin, phương Tây tìm cách loại bỏ Nga khỏi vị trí đối thủ cạnh tranh, nhưng nền kinh tế của Nga ngày càng kiên cường hơn dưới áp lực.

Theo RT