1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đăng video lá chắn phòng không Pantsir phóng hỏa lực ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đăng tải đoạn video ghi lại hoạt động của phi đội trực thăng Ka-52 và lá chắn Pantsir tại Ukraine trong ngày thứ 40 của chiến dịch quân sự.

Nga đăng video lá chắn phòng không Pantsir phóng hỏa lực ở Ukraine - 1

Lá chắn Pantsir (Ảnh chụp màn hình: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/4 đăng một đoạn video mô tả hoạt động của lực lượng không quân thuộc Lục quân Nga tại Ukraine. Đoạn video cho thấy quân nhân Nga kiểm tra khí tài quân sự và lắp vũ khí vào trực tăng tấn công Ka-52 trước khi các máy bay này cất cánh làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, đoạn video cũng cho thấy cảnh các binh sĩ của Moscow nhận nhiệm vụ và triển khai lá chắn phòng không Pantsir. Trong đoạn video, hệ thống hỏa lực thuộc Pantsir đã tham gia vào tác chiến.

Nga đăng video lá chắn phòng không Pantsir phóng hỏa lực ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 4/4, một cuộc không kích gần Lisichansk đã phá hủy sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 24 của Lực lượng vũ trang Ukraine và các kho đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự nằm gần đó.

Ngày 3/4, có 3 trực thăng của Ukraine bị phá hủy ở sân bay Balovnoe, ngoại ô Nikolaev (Mykolaiv), tỉnh nằm cạnh thành phố cảng chiến lược Odessa.

Các hệ thống phòng không Nga bắn rơi 6 máy bay không người lái (UAV) gần Nikolaev, Kherson, Kurakhovka, Industrialnoe và Velikaya Novoselka.

Tổng cộng, kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2, Nga đã phá hủy 125 máy bay, 91 trực thăng, 392 UAV, 226 hệ thống phòng không, 1.936 xe tăng và xe bọc thép, 211 hệ thống rocket phóng loạt, 833 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.810 đơn vị xe quân sự đặc biệt của Ukraine.

"Cá sấu" Ka-52 là trực thăng chiến đấu và do thám thế hệ kế tiếp, được thiết kế để đối phó với các phương tiện trên bộ cả bọc thép và không bọc thép, xe tăng, binh sĩ và trực thăng đối phương. Nó được trang bị pháo tự động cỡ nòng 30 mm và cũng có thể mang tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không tầm ngắn, các loại bom và tên lửa khác. Ka-52 có thể đạt vận tốc trên 290 km/h và bay cao gần 5.000 m.

Trong khi đó, Pantsir-S1 là tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không làm nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu ở tầm ngắn và tầm trung. Mỗi tổ hợp phòng không Pantsir-S1 gồm 2 khẩu pháo phòng không tự động 2 nòng 30 mm và các tên lửa đất đối không. Radar định vị theo dõi mục tiêu và tên lửa SSTSR trang bị cho Pantsir-S1 làm việc trong phạm vi sóng ngắn, cung cấp chính xác thay đổi góc tọa độ, với chế độ định vị mục tiêu bay tầm thấp.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine