1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuẩn bị trình làng "sát thủ" máy bay không người lái

(Dân trí) - Tập đoàn Rostech của Nga chuẩn bị giới thiệu mẫu vũ khí sử dụng sóng điện tử cao tần để tấn công các loại máy bay không người lái, tên lửa và những loại khí tài có độ chính xác cao khác.

Hệ thống tên lửa Buk. (Ảnh:

Hệ thống tên lửa Buk. (Ảnh: RT)

Hãng tin RT dẫn thông báo của Rostech ngày 15/6 cho biết loại vũ khí trên sẽ được giới thiệu tại triển lãm quân sự Army-2015. 

Viện Kỹ thuật Phát thanh Mátxcơva là cơ quan chịu trách nhiệm phát triển loại "pháo" sử dụng sóng điện tử cao tần này. Đây là loại vũ khí được nghiên cứu nhằm phục vụ mục đích khắc chế các loại máy bay, đặc biệt là máy bay không người lái, tên lửa dẫn đường và những khí tài có độ chính xác cao khác. 

Theo đánh giá, loại "pháo" nêu trên sẽ tạo ra một "vùng bảo vệ" với bán kính 10km xung quanh cơ sở hoặc hệ thống cần bảo vệ. 

Tuy nhiên, Rostech chưa công bố các thông tin kỹ thuật chi tiết về loại vũ khí này - theo dự kiến sẽ được lắp trên các hệ thống tên lửa phòng không Buk trong thời gian tới. 

Một nguồn tin từ Tập đoàn Rostech cho hay: "Về khả năng tiêu diệt mục tiêu, mẫu vũ khí sử dụng sóng điện tử cao tần sắp được giới thiệu sẽ không có đối thủ trên thế giới. Khi được trang bị trên các hệ thống, mẫu vũ khí này sẽ lập ra một vành đai bảo vệ". 
 
Theo kế hoạch, triển lãm quân sự Army -2015 được tổ chức tại công viên Patriot ở vùng ngoại ô thủ đô Mátxcơva từ ngày 16 đến 19/6. 

Giới chuyên gia đánh giá, mẫu vũ khí nêu trên sẽ là câu trả lời của quân đội Nga cho công nghệ LOCUST mới được Hải quân Mỹ công bố hồi tháng 4 vừa qua. 

Đây là công nghệ phóng mới cho phép phóng hàng chục máy bay không người lái nhằm gây mất phương hướng của đối phương. Tuy nhiên, nếu những máy bay này được lắp đầu đạn, nó sẽ là một "cơn ác mộng" thực sự. 

Ngọc Anh 
Theo RT