1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine, dốc toàn lực cho trận chiến miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tiếp tục phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine khi cuộc chiến ở miền Đông đang bước vào giai đoạn "quyết định".

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine, dốc toàn lực cho trận chiến miền Đông - 1

Lực lượng thân Nga ở vùng Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Giới chức địa phương cho biết, tại tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine, các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra khốc liệt để giành quyền kiểm soát nhiều ngôi làng trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông báo, Điện Kremlin đã lệnh cho quân đội Nga tấn công toàn bộ tỉnh Lugansk vào ngày 26/6 tới. Hiện tại, lực lượng Nga kiểm soát khoảng 95% khu vực này.

"Không hề phóng đại khi nói rằng, các trận chiến quyết định đang diễn ra trong khu vực, nơi các lực lượng Ukraine đang cố gắng hết sức để tránh bị bao vây", bà Maliar cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình.

Thứ trưởng Maliar xác nhận quân đội Nga đang "dồn gần như toàn bộ lực lượng và phương tiện" để tấn công Lugansk.

"Họ đang tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng ta và đang cố gắng bao vây các nhóm binh sĩ bảo vệ Lysychansk và Severodonetsk", bà Maliar nói thêm.

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine, dốc toàn lực cho trận chiến miền Đông - 2

Bản đồ miền Đông Ukraine (Ảnh: Straits Times).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

"Chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn, chúng tôi cần vũ khí, những vũ khí có khả năng tốt hơn vũ khí của Nga. Đây là vấn đề sống còn", ông Zelensky phát biểu qua video trước một diễn đàn ở Milan.

Theo tỉnh trưởng tỉnh Lugansk, Serhiy Haidai, các ngôi làng xung quanh thành phố Severodonetsk và Lysychansk là những nơi diễn ra các trận chiến khốc liệt. Đây cũng là hai thành phố chiến lược ở Lugansk chưa bị quân đội Nga kiểm soát.

Ông Haidai cho biết các cuộc pháo kích và không kích của Nga vào các vùng ngoại ô công nghiệp của Severodonetsk đang tăng lên. Ông thừa nhận tình hình ở Severodonetsk "rất khó khăn", khi lực lượng Ukraine hiện chỉ kiểm soát một khu vực là nhà máy hóa chất Azot, nơi nhiều binh sĩ Ukraine và khoảng 500 thường dân đang trú ẩn. Ông nói thêm rằng Nga vẫn tiếp tục triển khai binh sĩ và thiết bị tới khu vực này.

"Ở đó như địa ngục. Mọi thứ chìm trong lửa, các cuộc pháo kích không ngừng dù chỉ trong một giờ", ông Haidai cho biết.

Hiện chỉ có một phần nhỏ trong số 100.000 người từng sống ở Severodonetsk trước khi xung đột nổ ra vẫn ở lại thành phố. Họ sống trong cảnh không có điện, viễn thông, thực phẩm hay thuốc men.

Mặc dù vậy, ông Haidai cho biết, sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine đang ngăn cản Nga triển khai lực lượng tới các khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh nhận định cuộc chiến sẽ không diễn ra theo dự tính của Nga, mặc dù Moscow có lực lượng quân sự vượt trội.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 tuyên bố, cuộc tiến công vào thành phố Severodonetsk ở miền Đông Ukraine đang diễn ra thành công, sau khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát một quận ở ngoại ô thành phố.

Severodonetsk trở thành tâm điểm xung đột giữa quân đội Nga và Ukraine ở Donbass những tuần gần đây. Nga hy vọng sẽ kiểm soát thành phố này và giành được một vị trí quan trọng ở Donbass, với mục tiêu thiết lập một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga năm 2014.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine