1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga chỉ trích phương Tây kiếm lời từ xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng phương Tây không quan tâm tới giải pháp hòa bình, mà chỉ muốn kiếm tiền từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga chỉ trích phương Tây kiếm lời từ xung đột Ukraine - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Việc họ suy đoán rằng, đã đến thời điểm chín muồi để ngồi vào bàn đàm phán và bắt đầu đàm phán hòa bình chỉ cho thấy họ khôn ngoan đến mức nào. Họ không muốn điều này chút nào. Họ chỉ muốn hoạt động quân sự tiếp tục diễn ra để kiếm tiền vào túi của họ", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố hôm nay 16/8 trong chuyến thăm tới triển lãm Army-2023.

Ông Medvedev nhắc lại rằng, binh lính Nga đã "rất thành công" trong việc đốt cháy các thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine và sẽ tiếp tục làm như vậy. Trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với những tổn thất, phương Tây vẫn nói rằng "cần phải quay lại bàn đàm phán để tìm kiếm thỏa hiệp".

"Nhưng cần nhớ rằng đây chỉ là một phần của câu chuyện, trong khi phần còn lại là ngành công nghiệp - quốc phòng của Mỹ và cả châu Âu đang kiếm tiền từ việc này. Đây cũng là cách họ kiếm lợi nhuận khổng lồ bằng việc cung cấp thiết bị cho Ukraine. Họ đang kiếm tiền từ cuộc chiến này", ông Medvedev giải thích.

Tại khu vực trưng bày vũ khí phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Medvedev đã quan sát nhiều súng phóng lựu, hệ thống chống tăng và vũ khí do phương Tây sản xuất. Ông cũng được giới thiệu hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, xe bọc thép Hummer và thiết bị liên lạc của phương Tây.

Ông Medvedev hồi tháng 7 cảnh báo "sự điên cuồng của phương Tây hoàn toàn không dẫn đến điều gì khác ngoài ngõ cụt và Thế chiến 3 đang đến gần". Cựu Tổng thống Nga tuyên bố nỗ lực viện trợ của NATO không thể ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu ở Ukraine.

Giới chức Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16, tên lửa tầm xa ATACMS, các hệ thống tên lửa và phòng không hiện đại cho Ukraine. Kiev cho rằng, họ cần những vũ khí này để buộc lực lượng Nga phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea.

Cho đến nay, Mỹ và NATO đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá hơn 100 tỷ USD. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuần này nói rằng, vũ khí phương Tây chuyển giao cho Ukraine không hoạt động như mong đợi trên chiến trường, trong khi vũ khí Nga chứng minh được tính hiệu quả.

Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Chechnya, ngày 9/8 cho biết Ukraine đã mất hơn 30% vũ khí do phương Tây viện trợ. Những vũ khí, trang thiết bị còn lại cũng bị hư hại và đang được sửa chữa.

Giới chức Ukraine cho rằng, việc phương Tây viện trợ quân sự không đủ nhanh là một trong những nguyên nhân chính khiến chiến dịch phản công không được như kỳ vọng. Kiev đang hối thúc Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm vũ khí hiện đại như máy bay chiến đấu F-16, các hệ thống phòng không.

Theo Tass