1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga chỉ ra sai lầm của phương Tây

Dương Đăng

(Dân trí) - Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu chỉ ra điều mà ông này cho là sai lầm của phương Tây khi bỏ lỡ cơ hội "vô hiệu hóa" Nga vào những năm 1990.

Nga chỉ ra sai lầm của phương Tây - 1

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Sputnik).

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya-24 được phát sóng hôm 10/9, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu nhớ lại, vào năm 1994, Tổng thống Nga khi đó là Boris Yeltsin nói với người đồng cấp Mỹ Bill Clinton, rằng "Nga phải là quốc gia đầu tiên gia nhập NATO".

Nga đã phải chịu cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc giữa những năm 1990 và phải dựa vào viện trợ nước ngoài. Do đó, Nga sẵn sàng gia nhập nếu được phương Tây ngỏ lời.

"Họ đã phạm sai lầm. Lẽ ra họ nên đưa chúng tôi vào Liên minh châu Âu (EU) càng sớm càng tốt. Và chúng tôi sẽ giống như các thành viên EU:  làm bất cứ điều gì, chỉ cần một mệnh lệnh từ bên kia đại dương", ông Shoigu bình luận.

Để dẫn chứng cho quan điểm của mình, ông Shoigu đề cập vụ việc liên quan đến các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral của Pháp mà Nga đặt hàng vào năm 2011. Washington đã gây áp lực buộc Paris hủy bỏ bản hợp đồng.

Phương Tây chưa bình luận về phát ngôn của quan chức Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng những năm gần đây, đặc biệt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Nga, trong khi tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Điện Kremlin hồi tháng 6 tuyên bố, Nga đang xem xét việc giáng cấp quan hệ ngoại giao với phương Tây vì mâu thuẫn liên quan đến xung đột ở Ukraine. Nga cũng coi việc NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Theo RT