Nga cảnh báo cứng rắn sai lầm của phương Tây
(Dân trí) - Quan chức Điện Kremlin tuyên bố các nước phương Tây đã sai lầm khi hy vọng có thể đánh bại Nga.

Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: Sputnik).
Trong cuộc phỏng vấn ngày 21/6, Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov tuyên bố các nước phương Tây đã sai lầm khi hy vọng đánh bại Nga thông qua "những trò chơi của họ", và cuộc tiến công của lực lượng vũ trang Nga trên chiến trường đã chứng minh điều này.
Ông Ushakov lưu ý rằng các nước phương Tây "đang chơi những trò chơi riêng của họ, mà mục đích cuối cùng là đánh bại Nga”.
Theo ông Ushakov, niềm tin của phương Tây rằng bây giờ là thời điểm để thúc đẩy chính sách "không mang tính xây dựng" của họ đối với Nga là sai lầm.
"Hiện tại, họ tin rằng họ đúng vì họ cảm thấy có thể bảo vệ mạnh mẽ hơn những quan điểm có hại và không mang tính xây dựng của mình", quan chức Điện Kremlin nói thêm.
"Họ đã sai lầm bởi vì họ phải quan sát kỹ những gì đang xảy ra trên chiến trường và dọc theo giới tuyến nơi quân đội của chúng ta đang tiến công đều đặn và liên tục", ông Ushakov nhấn mạnh.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/6 cũng cảnh báo sai lầm lớn nhất của châu Âu.
"Châu Âu có một quan niệm sai lầm rất lớn, họ cho rằng các cuộc đàm phán với Nga nên được tiến hành từ vị thế mạnh và dựa trên sự yếu kém của Nga. Đây là sai lầm lớn nhất, dù nó xuất phát từ sự thiếu năng lực của châu Âu, thông tin sai lệch hay sự thiếu không ngoan của họ”, ông Peskov nói.
Theo ông Peskov, nỗ lực của châu Âu nhằm đàm phán với Nga từ vị thế mạnh "là một ngõ cụt”.
"Tổng thống (Nga) đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Chúng tôi không phải là bên khởi xướng việc cắt giảm hoàn toàn các cuộc tiếp xúc này”, ông Peskov nói thêm.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng các cuộc tiếp xúc giữa Nga và châu Âu là cần thiết để thảo luận về các vấn đề cấp bách.
Ông cũng cho rằng châu Âu “nên nắm rõ tình hình thực tế, kể cả trong cuộc xung đột Ukraine”. Quan chức Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu nhưng sẽ không chấp nhận tối hậu thư.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố việc Liên minh châu Âu gia hạn các lệnh trừng phạt là một tín hiệu nữa cho thấy châu Âu đang tìm cách giáng một đòn chiến lược vào Nga.
“Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu đã quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt chống Nga thêm một năm, thay vì 6 tháng như trước đây. Rõ ràng, đây là một tín hiệu nữa cho thấy châu Âu đang nghiêm túc đối đầu với Nga và buộc Nga phải đầu hàng”, ông Lavrov nhấn mạnh.
Liên minh châu Âu (EU) cho đến nay đã áp đặt 20 vòng trừng phạt chưa từng có với Moscow. Mặc dù nền kinh tế Nga về cơ bản chịu được các đòn trừng phạt, các quan chức EU khẳng định rằng các vấn đề đang ngày càng gia tăng.
Nga nhiều lần thừa nhận gặp thách thức với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng khẳng định đã tìm được cách vượt qua và kiên quyết hoàn thành mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với các chính phủ châu Âu, nhưng họ nên chủ động trước vì chính châu Âu đã cắt đứt quan hệ với Nga.





