Nga "bật đèn xanh" cho khả năng chấm dứt xung đột Ukraine
(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đạt được hòa bình ở Ukraine.
![Nga bật đèn xanh cho khả năng chấm dứt xung đột Ukraine - 1 Nga bật đèn xanh cho khả năng chấm dứt xung đột Ukraine - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/bO36qHmv2-IkSpTrx8cJ5bG_cCY=/thumb_w/1020/2025/02/13/trumpputingetty-1739445974663.jpg)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).
Phát biểu với các phóng viên hôm 12/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là "một cuộc trò chuyện rất quan trọng trong bối cảnh những gì đã xảy ra trong nhiều năm, không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào ở cấp cao nhất giữa Moscow và Washington".
Theo ông Peskov, khác với chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, vốn tin rằng "mọi thứ phải được thực hiện để đảm bảo chiến tranh tiếp tục", đội ngũ của Tổng thống Trump rõ ràng "có quan điểm rằng mọi thứ phải được thực hiện để chấm dứt chiến tranh và để hòa bình được thiết lập".
"Chúng tôi ấn tượng hơn nhiều về lập trường của chính quyền hiện tại và chúng tôi sẵn sàng đối thoại", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.
Theo ông Peskov, cả phía Nga và Mỹ đều có ý chí chính trị để tìm ra giải pháp và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm tại Ukraine.
"Ý chí chính trị được nhấn mạnh trong cuộc điện đàm hôm qua là tiến hành đối thoại để tìm kiếm một giải pháp. Có sự đồng thuận rằng một giải pháp đàm phán hòa bình có thể xảy ra", ông Peskov nói thêm.
Khi được hỏi về bình luận của Tổng thống Trump rằng một cuộc gặp với Tổng thống Putin có thể diễn ra tại Ả Rập Xê Út, ông Peskov cho biết các chi tiết của cuộc gặp vẫn chưa được lên kế hoạch. Ông từ chối bình luận về việc nhà lãnh đạo nào đã khởi xướng cuộc điện đàm.
"Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trong cuộc điện đàm hôm qua rằng sẽ tiếp tục liên lạc với nhau vì hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào việc tổ chức một cuộc họp riêng và cũng nhất trí ra lệnh cho các trợ lý bắt đầu làm việc để thực hiện kế hoạch đó ngay lập tức", ông Peskov cho biết.
Tổng thống Donald Trump ngày 12/2 đã thực hiện 2 cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, đánh dấu nỗ lực ngoại giao rõ ràng nhất kể từ khi ông nhậm chức nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt nhanh chóng các hành động giao tranh và giải quyết vấn đề thông qua "các biện pháp hòa bình".
Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh nhu cầu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine, đồng thời nhất trí với Tổng thống Trump rằng có thể đạt được một giải pháp lâu dài thông qua "các cuộc đàm phán hòa bình".
Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz và Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu các cuộc đàm phán mà ông tin rằng "sẽ thành công".
Sau cuộc điện đàm, ông Trump tuyên bố, Mỹ và Nga sẽ bắt đầu ngay các cuộc đàm phán về giải pháp xung đột Ukraine. Ông cũng cho rằng, kế hoạch của Ukraine gia nhập NATO và khôi phục toàn bộ lãnh thổ là "không thực tế".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng khẳng định Mỹ không coi tư cách thành viên của Ukraine ở NATO là một phần giải pháp, trong khi mục tiêu của Kiev khôi phục đường biên giới trước năm 2014 cũng không thực tế. Ngoài ra, ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ sự hiện diện an ninh nào ở Ukraine.
Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và yêu cầu Kiev công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng đất đó. Moscow cũng đề nghị Ukraine duy trì tình trạng trung lập theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Trong khi đó, Ukraine yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và muốn trở thành thành viên NATO hoặc có được đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu để ngăn Moscow tấn công lần nữa.