1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO “phá huỷ tháp bảo vệ quanh khu nhà của Đại tá Gadhafi”

(Dân trí) - Máy bay của NATO “đã phá huỷ những tháp bảo vệ tại khu vực của nhà lãnh đạo Libya Gadhafi ở thủ đô Tripoli”, một quan chức NATO hôm qua tuyên bố trong lúc lực lượng này thực hiện những vụ không kích hiếm có vào ban ngày.

 
NATO “phá huỷ tháp bảo vệ quanh khu nhà của Đại tá Gadhafi” - 1
Khói bốc lên bầu trời thủ đô Tripoli sau một cuộc không kích của NATO ngày 28/5.

Theo Thiếu tướng John Lorimer, người phát ngôn của quân đội Anh, các máy bay chiến đấu RAF Typhoon cùng với máy bay của NATO “đã dùng vũ khí dẫn đường chính xác bắn phá các tháp bảo vệ dọc các bức tường trong khu phức hợp Bab al-Aziziyah của Đại tá Gadhafi ở trung tâm thủ đô Tripoli”.

“Hành động mới nhất đã phát đi thông điệp mạnh mẽ với ban lãnh đạo của ông Gadhafi”, ông Lorimer nói thêm.

Khu Bab al-Aziziyah không chỉ là nơi có nhà của ông Gadhafi mà còn là nơi đặt các doanh trại chính của quân đội cùng các cơ quan tình báo và cảnh sát mật.

Theo người phát ngôn quân đội Anh, các cuộc tấn công trước đó của NATO đã phá huỷ các cơ sở chỉ huy, kiểm soát cùng nhiều cở sở quân sự trong khu phức hợp này.

NATO cũng cho biết hôm qua đã nhắm tấn công một khu vực chứa xe tại một khu nhà mà ông Gadhafi thỉnh thoảng tới ở. Hãng thông tấn Pháp cho biết khói bốc lên từ địa điểm bị dội bom.

Trong khi đó, đồng minh lâu đời của Libya là Nga đã đề nghị làm trung gian cho một thỏa hiệp để giúp ông Gadhafi rời bỏ quyền lực.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng ông Gadhafi “phải ra đi.” Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố như thế ngày hôm qua vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh G8 ở Pháp. Ông cũng cho biết ông đang phái một đặc sứ tới cứ địa Benghazi của phe nổi dậy ở Libya. Trước đây, vài cường quốc Tây phương đã yêu cầu ông Gadhafi ra khỏi nước.

Trong khi đó, hôm qua, Senegal đã tuyên bố cho phép phong trào nổi dậy Libya mở một văn phòng ngoại giao tại nước này. Senegal là một trong số ít quốc gia châu Phi công nhận phe nổi dậy.

Nguyễn Viết
Theo Reuters, AP