1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO nối lại quan hệ với Nga

(Dân trí) - Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý nối lại quan hệ với Nga vốn bị ngưng trệ sau cuộc xung đột tại Nam Ossetia, đồng thời hoãn một quyết định nhằm tiến tới việc kết nạp Ukraine và Gruzia làm thành viên chính thức của liên minh quân sự này.

Quyết định trên được Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer đưa ra sau cuộc họp với ngoại trưởng các quốc gia thành viên NATO tại Brussels hôm qua. Ông Scheffer cho hay Hội đồng Nga-NATO sẽ không được khôi phục nhưng các cuộc đàm phán cấp thấp sẽ được tiến hành.

 

Hồi tháng 8 năm nay, NATO đã tạm ngừng mọi hoạt động của Hội đồng Nga-NATO ở cấp đại sứ nhằm phản đối hoạt động quân sự của Nga tại khu vực ly khai Nam Ossetia của Gruzia.

 

Quyết định khôi phục quan hệ với Nga của NATO được đưa ra chỉ ít giờ sau khi 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược với Mátxcơva. Điều này phản ánh quan điểm chung của các nước thành viên EU rằng mọi nỗ lực nhằm cô lập đối tác năng lượng quan trọng này có thể làm tổn hại tới các lợi ích của châu Âu.

 

Các thành viên của NATO ở châu Âu, như Pháp và Đức, muốn phát triển quan hệ với Nga bởi châu Âu phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga. Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner ngày 2/12 nói rằng quyết định của NATO nhằm khôi phục quan hệ với Nga là một bước đi tích cực.

 

“Không có giải pháp hợp lý nào khác với quốc gia láng giềng mà chúng ta có nhiều mối quan hệ, cả về mặt lịch sử và kinh tế… Không có cách nào khác là phải đối thoại với Mátxcơva”, ông Kouchner nói với các phóng viên.

 

Cũng tại phiên họp hôm qua, các ngoại trưởng NATO đã tái khẳng định sự ủng hộ với việc kết nạp Ukraine và Gruzia làm thành viên. Tuy nhiên, NATO còn bất đồng về vấn đề này nên đã quyết định chưa trao Kế hoạch hành động thành viên (MAP) cho Ukraine và Gruzia - bước khởi đầu để gia nhập NATO.

 

Mátxcơva kịch liệt phản đối tham vọng của Ukraine và Gruzia nhằm gia nhập NATO. Một số nước như Đức, Pháp và Italy, lo ngại rằng việc trao Kế hoạch hành động thành viên cho 2 Ukraine và Gruzia sẽ khiến nga nổi giận.

 

Tại hội nghị thượng đỉnh của NATO hồi tháng 4 năm nay diễn ra ở Rumani, NATO cũng đã từ chối trao MAP cho Gruzia và Ukraine.

 

VTH

Theo BBC, Xinhua, Reuters