1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO: Lá chắn tên lửa sẽ mở rộng tới khả năng hoạt động toàn diện

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO hôm qua cho hay lá chắn tên lửa tại châu Âu sẽ tiếp tục được mở rộng tới khả năng hoạt động toàn diện sau khi lãnh đạo các nước thành viên nhóm họp tại Chicago (Mỹ) vào cuối tháng này.

 
NATO: Lá chắn tên lửa sẽ mở rộng tới khả năng hoạt động toàn diện

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Hội nghị, diễn ra trong 2 ngày 20-21/5, sẽ tuyên bố “khả năng lâm thời” của hệ thống vốn gắn kết sự đóng góp của mỗi quốc gia thành viên lại với nhau dưới sự chỉ huy và kiểm soát của NATO, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen viết trong một bài báo đăng tải trên tờ Wall Street Journal hôm qua.

“Điều đó sẽ cung cấp cho liên minh khả năng nhằm chống lại mối đe doạ tên lửa đạn đạo”, ông Rasmussen viết. “Đó là bước đi đầu tiên, nhưng thực tế, tiến tới việc bảo vệ tất cả các thành viên của NATO tại châu Âu”.

Ông Rasmussen cũng cho hay liên minh quân sự đã tiến hành thành công vụ thử nghiệm toàn diện đầu tiên về khả năng phòng thủ tên lửa mới hồi tháng trước.

“Một tàu, rađa và vệ tinh của Mỹ, cũng như các tên lửa đánh chặn từ Đức và Hà Lan, đã tiến hành hàng loạt các hoạt động giả định để thử nghiệm khả năng của liên minh nhằm bảo vệ khỏi các cuộc tấn công tên lửa. Cuộc thử nghiệm đã thành công”, Tổng thư ký NATO nói.

Ông Rasmussen đã gọi cuộc thử nghiệm là “một bằng chứng rõ ràng về sự đoàn kết xuyên Đại tây dương trong hành động” cũng như quyết tâm ngày càng tăng của NATO nhằm bảo vệ lãnh thổ và dân cư các quốc gia thành viên.

“Sau hội nghị thượng đỉnh Chicago, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống tới khả năng hoạt động toàn diện”, ông Rasmussen tuyên bố.

Trong số các quốc gia thành viên của NATO, Hà Lan đã công bố các kế hoạch nhằm nâng cấp 4 tàu khu trục phòng không với rađa phòng thủ tên lửa. Trong khi đó, Đức đã đề nghị cung cấp các tên lửa Patriot và sẽ là nơi đặt trung tâm chỉ huy và kiểm soát của NATO tại Ramstein.

“Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Ba Lan và Tây Ban Nhà đều đồng ý cho đặt các thiết bị của Mỹ. Tôi hi vọng có thêm nhiều tuyên bố sẽ được đưa ra trong thời gian tới”, ông Rasmussen viết.

Lá chắn tên lửa đã được thống nhất vào tháng 11/2010, khi các lãnh đạo NATO gặp nhau tại Lisbon, Bồ Đào Nha, để thảo luận biện pháp bảo vệ nhằm chống lại các mối đe doạ từ các quốc gia như Iran.

Nga và NATO khi đó đã đồng ý tìm các biện pháp nhằm hợp tác về hệ thống nhưng cho tới nay vẫn không đi đến một thoả thuận. Mátxcơva muốn sự đảm bảo hợp pháp rằng hệ thống không chống lại Nga, nhưng Washington nói không thể đồng ý về bất kỳ giới hạn chính thức nào về phòng thủ tên lửa.

Hồi đầu tháng này, Nga đã một lần nữa cảnh báo rằng nước này có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ tại châu Âu.

An Bình
Theo AFP