1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO bị nghi tài trợ vũ khí cho các nhóm thánh chiến ở Libya

(Dân trí) - Một tờ báo Mỹ ngày 2/2 đã công bố các báo cáo tình báo thu thập được từ năm 2011. Tài liệu này cho thấy giới chức Libya từng quan ngại về số vũ khí mà NATO hỗ trợ các nhóm thánh chiến đối lập tại nước này.

Các nhóm đối lập tại Libya (Ảnh:
Các nhóm đối lập tại Libya (Ảnh: ThePhoenix)

Tờ Washington Times ngày 2/2 dẫn các báo cáo tình báo từ năm 2011 cho biết giới chức Libya từng lo ngại về "số vũ khí mà phương Tây trang bị cho các lực lượng đối lập chống lại nhà lãnh đạo Mummar Gaddafi".

Khi đó, tình báo Libya đã liệt kê danh sách dài 16 trang, gồm các loại vũ khí mà NATO cung cấp cho các nhóm Thánh chiến, trong đó có những nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.  

Tờ Washington Times không đề cập tới chi tiết nguồn gốc của những tài liệu tình báo nêu trên song cho biết nó đã được chuẩn bị bằng tiếng Anh để được chuyển tới giới chức Mỹ.


Nhà báo Jeffrey Scott Shapiro của tờ Washington Times trích dẫn thông tin từ các tài liệu trên cho biết: "NATO đã cho phép máy bay vận tải thả một lượng lớn các loại vũ khí xuống sân bay Benghazi và các sân bay ở Tunisia".

 

Số tài liệu tình báo cùng các đoạn hội thoại mà báo trên có được chỉ ra rằng "giới chức Libya lo ngại số vũ khí và các lớp huấn luyện cho các nhóm đối lập nêu trên có thể được phát triển trong khu vực, từ đó giúp thành phố Benghazi trở thành một nơi trú ẩn trong tương lai của các nhóm khủng bố".

 

Tại thành phố Benghazi, trước đây từng xảy ra vụ tấn công của các nhóm đối lập Libya nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại đây, làm 4 người thiệt mạng, gồm cả Đại sứ Mỹ Chris Stevens.

 

Giới quan sát cho rằng những thông tin nêu trên một lần nữa đặt ra những câu hỏi về "tiêu chuẩn kép" mà phương Tây áp dụng với các nhóm Thánh chiến cực đoan tại Trung Đông và Bắc Phi.

 

Ngọc Anh

Tổng hợp