1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Xả súng tại cơ sở chuyển phát nhanh, 4 người chết

(Dân trí) - Một nhân viên lái xe của hãng chuyển phát nhanh UPS đã xả súng vào một cơ sở của hãng ở San Francisco, bang California, Mỹ hôm 14/6, giết chết 3 đồng nghiệp trước khi tự sát.

Cảnh sát sơ tán người dân khỏi khu vực xảy ra vụ xả súng ở cơ sở của hãng UPS tại San Francisco (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát sơ tán người dân khỏi khu vực xảy ra vụ xả súng ở cơ sở của hãng UPS tại San Francisco (Ảnh: Reuters)

Theo Fox News, nhân viên lái xe đã tới cơ sở của UPS tại Potrero Hill, San Francisco vào lúc 9 giờ sáng ngày 14/6 (theo giờ địa phương) và bắt đầu rút súng tấn công các đồng nghiệp của mình. Các nạn nhân cũng đều là các nhân viên lái xe của hãng.

Kẻ tấn công đã nổ súng trong khi các nhân viên UPS đang tham gia cuộc họp thường ngày vào buổi sáng trước khi bắt đầu công việc vận chuyển hàng của mình. Sau khi bắn chết 3 người, kẻ xả súng cũng tự sát và được xác định đã thiệt mạng.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở San Francisco (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở San Francisco (Ảnh: Reuters)

Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, hai người khác bị thương cũng đã được đưa tới một bệnh viện gần đó. Mặc dù động cơ xả súng chưa được công bố, song quan chức cảnh sát Toney Chaplin nhận định đây không phải một vụ tấn công khủng bố.

Các nhân viên mặc đồng phục của UPS tập trung bên ngoài tòa nhà sau khi vụ xả súng xảy ra (Ảnh: Reuters)
Các nhân viên mặc đồng phục của UPS tập trung bên ngoài tòa nhà sau khi vụ xả súng xảy ra (Ảnh: Reuters)

Theo NBC, cảnh sát đã xác định danh tính của kẻ tấn công là Jimmy Lam - một cư dân sống tại San Francisco và từng có tiền sử về bệnh thần kinh. Người phát ngôn của UPS Steve Gaut cũng xác nhận tên này là một nhân viên của cơ sở UPS ở San Francisco.

Cơ sở của UPS tại Potrero, nơi làm việc của khoảng 350 nhân viên, đã buộc phải đóng cửa sau vụ xả súng. Tại hiện trường vụ tấn công, cảnh sát tìm thấy 2 khẩu súng, trong đó có khẩu súng gây án và được xác định là “súng ngắn tấn công”.

Xe tuần tra của cảnh sát đỗ bên ngoài tòa nhà của UPS ở San Francisco (Ảnh: Reuters)
Xe tuần tra của cảnh sát đỗ bên ngoài tòa nhà của UPS ở San Francisco (Ảnh: Reuters)

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ xả súng khác xảy ra ở Alexandria, phía nam thủ đô Washington nhằm vào các nghị sĩ Cộng hòa Mỹ khi những người này đang tham gia vào một trận bóng chày. Vụ tấn công khiến một số người bị thương, trong đó có lãnh đạo đa số tại Hạ viện Steve Scalise.

Thành Đạt

Theo Fox