1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và liên quân mới đẩy lùi IS khỏi 1% lãnh thổ chiếm đóng

(Dân trí) - Lầu Năm Góc ngày 23/1 thừa nhận mới chỉ đẩy lùi được nhóm Hồi giáo cực đoan IS khỏi 1% lãnh thổ nhóm này chiếm đóng tại Iraq, dù Mỹ và liên quân đã triển khai nhiều đợt tấn công trong 5 tháng qua.

Lực lượng nhà nước Hồi giáo tự phong vẫn đang kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Iraq (Ảnh:
Lực lượng nhà nước Hồi giáo tự phong vẫn đang kiểm soát một phần lớn lãnh thổ Iraq (Ảnh: Getty)

Các chiến binh người Kurd tại Iraq cùng binh sỹ chính phủ nước này đã chiếm lại được 700 km2 lãnh thổ phía Bắc nước này, nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) vẫn đang nắm giữ tới 55.000 km2, chuẩn đô đốc John Kirby, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết.

Con số này tương ứng với chỉ khoảng 1% lãnh thổ IS nắm giữ đã bị mất đi, kể từ khi Mỹ và liên quân thực hiện các cuộc không kích tại Iraq hôm 8/8 năm ngoái.

Kirby thừa nhận cho đến nay họ vẫn chưa giành lại được nhiều đất đai nhưng khẳng định các cuộc không kích đã chặn đứng đà tấn công của các phiến quân, và giúp các lực lượng chính phủ Iraq có thời gian để huấn luyện.

“Tôi nghĩ chúng ta đều thừa nhận rằng đến nay, đó là một tỉ lệ nhỏ so với tổng số. Nhưng chúng ta mới chỉ tiến hành công việc được khoảng 6-7 tháng”, vị chuẩn đô đốc nói.

Quân đội Mỹ đã khẳng định rõ ràng rằng chiến dịch chống IS “sẽ cần thời gian, để nhổ tận gốc những kẻ này”.

Lầu Năm Góc đưa ra những số liệu trên sau khi công bố gần đây rằng các binh sỹ Iraq và người Kurd đã giành lại 700 km2, mà không giải thích rõ tỉ lệ so với tổng diện tích đang bị IS chiếm giữ.

Để so sánh, chính phủ Iraq đang kiểm soát khoảng 77.000 km2, còn các lực lượng người Kurd nắm giữ 56.000 km2, Kirby nói. Những con số này chưa phải là toàn bộ lãnh thổ Iraq, mà chỉ tính những khu vực có dân cư sinh sống.

Các tư lệnh của Mỹ khẳng định quân đội Iraq cần được tổ chức lại, và được vũ trang trước khi thực hiện một cuộc phản công lớn để đẩy lùi IS khỏi những vùng lãnh thổ rộng lớn nhóm này chiếm được hồi năm ngoái.

Thanh Tùng
Theo AFP