1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Mỹ từng để mất một quả bom nguyên tử?

(Dân trí)- Ngày 10/11, đài BBC đưa tin, cách đây 40 năm, nước Mỹ đã để mất một quả bom nguyên tử dưới lớp băng của đảo Greenland sau khi một trong các máy bay ném bom của nước này nổ tung.

Các tài liệu tuyệt mật vừa mới được công bố nhờ luật Tự do thông tin. Vào ngày 21/1/1968, một máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ đã nổ tung trên bầu trời Greenland cách căn cứ không quân Thule chừng vài km. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm trên cạn cũng như dưới biển, các nhân viên điều tra chỉ tìm thấy 3 trong số 4 quả bom mà chiếc B52 này mang theo.

 

Thule là căn cứ quân sự gần cực bắc nhất của Lực lượng không quân Hoa Kỳ. Nó được xây dựng thời Chiến tranh lạnh đầu thập niên 50, đóng một vai trò chiến lược quan trọng và là mắt xích trong chuỗi radar Norad (hệ thống giám sát không phận Bắc Mỹ), phục vụ mục đích phát hiện mọi vụ phóng tên lửa của Liên bang Xô viết.

 

Theo BBC, các nhà chức trách Mỹ khẳng định vì đã được hoà tan trong khối nước khổng lồ nên chất phóng xạ không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào. Sự hiện diện của vũ khí hạt nhân trên bầu trời Greenland, hòn đảo đất tự trị thuộc sở hữu của Đan Mạch cũng như cách thức xác định vị trí của quả bom bị mất đã được giữ bí mật cho đến nay. 

 

Bộ quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về các thông tin vừa được BBC tiết lộ và cho biết cả bốn quả bom của chiếc máy bay gặp nạn đã bị phá huỷ.

 

Ngọc Nhàn

Theo Reuters, BBC