1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Trừng phạt mới nhằm ngành năng lượng, ngân hàng của Nga

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Nhà Trắng hôm nay cho biết vòng trừng phạt mới của phương Tây đối với Nga, vì tình hình Ukraine, sẽ nhằm vào những người Nga có ảnh hưởng trong ngành năng lượng và ngân hàng.

Mỹ: Trừng phạt mới nhằm ngành năng lượng, ngân hàng của Nga

Mỹ cho rằng các đòn trừng phạt kinh tế đối với Nga sau khi Nga cho sáp nhập Crimea đã gây tổn hại cho Nga khoảng 70 tỷ USD.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Obama khi đang trên đường tới Malaysia, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết, trừng phạt mới sẽ nhắm tới “các cá nhân có ảnh hưởng đối với kinh tế Nga, như năng lượng và ngân hàng”.

“Khi nhắm tới các cá nhân thực sự điều hành những khu vực rộng lớn của nền kinh tế và một số thực thể mà họ nắm giữ, bạn sẽ gây được những tác động kinh tế đáng kể, vượt ra bên ngoài những trừng phạt mang tính cá nhân”, ông giải thích.

Mặc dù không đưa ra ngày chính xác các trừng phạt mới được áp dụng, nhưng ông hi vọng lệnh trừng phạt sẽ “được áp dụng khẩn cấp” và “có thể là đầu tuần tới”. Trước đó, một quan chức Mỹ cũng hé lộ với hãng tin Pháp AFP là lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng vào ngay thứ hai tuần tới.

Nhóm G7 đã ra tuyên bố cho biết “sẽ nhanh chóng tiến tới áp dụng các biện pháp trừng phạt thêm đối với Nga”.

Trong khi đó ông Rhodes đã nói về “một loạt trừng phạt cho phép chúng tôi có thể trừng phạt thêm” nếu tình hình ở Ukraine xấu thêm.

Hôm qua Tổng thống Obama còn ám chỉ các trừng phạt mới sẽ không nhằm vào các ngành kinh tế then chốt của Nga, như khai khoáng, dầu mỏ hay tài chính. Và giới chức Mỹ cho hay họ sẽ “để dành” đòn trừng phạt này khi quân Nga tiến vào Ukraine.

“Chúng tôi hiểu rằng hậu quả kinh tế do các trừng phạt gây ra đối với một nền kinh tế lớn như Nga sẽ không dễ dàng gì. Sẽ không dễ dàng gì đối với ngành tư nhân”, ông Rhodes cho hay.

Trung Anh
Theo AFP