1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ trao kiểm soát Vùng Xanh cho Iraq

(Dân trí) - Ngày 1/1, quân đội Mỹ đã chính thức trao quyền kiểm soát Vùng Xanh ở Baghdad cho người Iraq khi thỏa thuận mới về việc điều hành lực lượng quốc tế thay thế cho nghị quyết của LHQ trước đó.

Lính Iraq đã nhận các điểm kiểm soát quanh khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, được biết đến với tên chính thức là Vùng quốc tế, nơi có các văn phòng của chính phủ Iraq và sứ quán Mỹ.

 

Cung điện Cộng hòa của Saddam Hussein, từng được dùng làm trụ sở của Mỹ tại Baghdad sau cuộc lật đổ năm 2003, là một trong số những cơ sở được trao lại cho người Iraq trong buổi lễ ngày 1/1.

 

“Đây là ngày trọng đại trong lịch sử của người Iraq”, người phát ngôn quân sự Iraq, thiếu tướng Qassim Atta, cho biết.

 

Thiếu tướng David Perkins, một phát ngôn viên quân sự của Mỹ, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao Cung điện Cộng hòa cũ, là dấu hiệu của độc lập chủ quyền đang được củng cố tại Iraq.

 

Ngày 1/1 là ngày đầu tiên thực hiện thỏa thuận Mỹ - Iraq, cho phép lực lượng Mỹ ở lại Iraq cho tới năm 2011, nhưng theo những giới hạn chặt chẽ hơn. Thỏa thuận tương tự cũng được ký với các nước khác trong lực lượng liên quân tại Iraq. Nghị quyết của LHQ cho phép lực lượng quốc tế ở Iraq đã hết hạn trong ngày 31/12/2008.

 

Perkins cho biết binh lính Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu cùng với người Iraq, “nhưng người Iraq sẽ phải dẫn đầu”. “Khi bạn đến một điểm kiểm soát, người Iraq sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân của bạn. Họ sẽ quyết định xem bạn có được vào hay ra hay không”, ông cho biết.

 

Hội đồng tổng thống gồm ba thành viên của Iraq đã thông qua thỏa thuận mới giữa Iraq và Mỹ hồi tháng 12 vừa qua. Theo thỏa thuận, lính Mỹ sẽ rút khỏi các thành phố, thị trấn của Iraq vào ngày 30/6 và tất cả lính Mỹ sẽ rời đất nước này vào cuối năm 2011, sau hơn 8 năm Mỹ đem quân lật đổ Saddam Hussein.

 

Thỏa thuận mới cho phép lực lượng Mỹ “hỗ trợ tạm thời” nhưng giới hạn nhiều vai trò của họ. Mỹ phải cần được sự đồng ý của chính quyền Iraq cho tất cả các hoạt động quân sự của mình. Ngoài ra, tòa án Iraq sẽ có quyền xét xử lính và nhà thầu Mỹ phạm “tội nghiêm trọng, lên kế hoạch từ trước”.

 

Phan Anh

Theo CNN