1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thúc giục công dân rời Iraq ngay tức thì

(Dân trí) - Mỹ đã thúc giục toàn bộ các công dân nước này rời khỏi Iraq ngay lập tức, vài giờ sau khi Washington thực hiện cuộc không kích khiến một tướng cấp cao của Iran thiệt mạng ở thủ đô Baghdad.

Mỹ thúc giục công dân rời Iraq ngay tức thì - 1

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq bị thiệt hại sau vụ tấn công của người biểu tình mới đây (Ảnh: AFP)

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày hôm nay, 3/1, đã phát đi thông báo kêu gọi mọi công dân nước này rời khỏi Iraq ngay lập tức.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích bằng rocket nhằm vào tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran Qassem Soleimani tại Baghadad, khiến ông này thiệt mạng.

“Công dân Mỹ nên rời đi (khỏi Iraq) bằng đường hàng không ngay khi có thể và nếu không được, hãy di chuyển tới quốc gia khác bằng đường bộ”, thông báo của cơ quan ngoại giao Mỹ viết, nhấn mạnh căng thẳng đang leo thang tại Iraq và khu vực Trung Đông.

Lầu Năm Góc ngày hôm nay xác nhận, quân đội Mỹ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump đã thực hiện cuộc không kích ở khu vực gần sân bay Baghdad để giết chết tướng Soleimani.

Lý do Washington đưa ra là ông Soleimani bị nghi đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công nhằm vào quân nhân và quan chức ngoại giao Mỹ. Ngoài tướng Iran, chỉ huy cấp cao Abu Mahdi al-Muhandis của lực lượng dân quân Iraq PMF cũng thiệt mạng trong cuộc không kích rạng sáng nay của Mỹ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang leo thang sau hàng loạt những sự kiện gần đây ở Iraq. Vụ không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shia khiến 25 người thiệt mạng hồi tuần trước đã châm ngòi cho vụ tấn công ngày 31/12/2019 của người biểu tình Iraq và dân quân PMF nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, khiến cơ quan ngoại giao này phải di tản khẩn cấp. Mỹ cáo buộc Iran đứng sau cuộc biểu tình, tuyên bố mà Tehran mạnh mẽ bác bỏ. 

Trong thông cáo phát đi sau vụ tấn công, ông Mohsen Rezaee, một quan chức quân đội cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố Iran sẽ "trả thù" cho cái chết của tướng Soleimani.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng chỉ trích Mỹ có “hành động cực kỳ nguy hiểm và leo thang căng thẳng”. Nhà ngoại giao này cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả do Washington gây ra.

Theo giới quan sát, vụ không kích sẽ khiến tình hình Trung Đông tiếp tục “căng như dây đàn”.

Đức Hoàng

Theo Reuters