1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Tên lửa chống vệ tinh Trung Quốc đạt kỷ lục về độ cao

(Dân trí) - Một nhà khoa học Mỹ tại Đại học Harvard nhận định, Trung Quốc mới đây đã phóng một tên lửa lớn, đạt được độ cao 10.000km – độ cao kỷ lục trong quỹ đạo kể từ năm 1976.

 

Mỹ: Tên lửa Trung Quốc đạt kỷ lục về độ cao trong quỹ đạo


Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên thể tại Trung tâm vật lý thiên thể Harvard-Smithsonian cho biết, tên lửa được Trung Quốc phóng vào ngày 13/5 vừa qua từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở miền tây nước này. Trung Quốc cho biết đây là loại tên lửa mới Dong Ning-2 ASAT, mang theo thiết bị khoa học nghiên cứu quyển từ trái đất.

 

Theo nhà khoa học Mỹ, trong tương lai tên lửa có thể được sử dụng mang theo vũ khí chống vệ tinh, với đường đi tương tự. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ phóng là nhằm thử khả năng này.

 

Mỹ vẫn rất lo ngại về khả năng phát triển vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc sau khi Trung Quốc dùng tên lửa để bắn hạ một trong những vệ tinh không còn hoạt động của nước này trong quỹ đạo hồi năm 2007. Vụ bắn khi đó đã tạo ra một lượng khổng lồ rác vũ trụ.

 

McDowell cũng cho rằng, vụ phóng mới đây tương tự như các vụ phóng dùng tên lửa Blue Scout Junior của Không quân Mỹ trong những năm 1960, nhằm nghiên cứu quyển từ trái đất.

 

Vụ phóng được tiến hành chỉ chưa đầy một tuần sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hé lộ điều mà ông gọi là nỗ lực “từ lâu” nhằm bảo vệ các vệ tinh an ninh quốc gia Mỹ và phát triển các cách thức nhằm đối phó với khả năng chống vệ tinh của các đối phương.

 

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng ra báo cáo dày 83 trang về những phát triển quân sự của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh đến khả năng ngày một tăng cao trong không gian của Trung Quốc và cho rằng Bắc Kinh đang theo đuổi nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn đối thủ của họ sử dụng các thiết bị trong vũ trụ khi xảy ra khủng hoảng.

 

Tuy nhiên, cho đến nay người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối bình luận về vụ phóng tên lửa mới của Trung Quốc.

 

Vũ Quý

Theo Ashahi