1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ nói NATO không mở rộng sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ tuyên bố NATO không mở rộng sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng có cơ hội lớn để hợp tác với Hàn Quốc và các đối tác khu vực khác.

Mỹ nói NATO không mở rộng sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - 1

Lãnh đạo các nước thành viên NATO họp tại Vilnius, Litva ngày 12/7/2023 (Ảnh: Reuters).

"NATO và các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng tôi có nhiều lợi ích chung và có nhiều cơ hội để hợp tác tốt hơn trong nhiều vấn đề. Tôi đã đề cập đến một số vấn đề trong số đó, chẳng hạn an ninh mạng, chống thông tin sai lệch và xây dựng các căn cứ công nghiệp quốc phòng", Đại sứ Michael Carpenter, cố vấn cấp cao về châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nói hôm 8/7.

"NATO không mở rộng sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Không có quy trình gia nhập (NATO) tại đây. Tất cả khả năng phòng thủ và răn đe của NATO đều nằm ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương trên lãnh thổ của các đồng minh NATO", ông nói thêm.

Tuyên bố của quan chức Nhà Trắng được đưa ra khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Australia và New Zealand đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Washington trong tuần này.

Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sắp tới bao gồm các nỗ lực tăng cường quan hệ đối tác của NATO với 4 đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, được gọi là IP4 hoặc IPP. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh xuyên Đại Tây Dương gồm 32 thành viên.

Đại sứ Carpenter nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh với các nước IP4.

"Rõ ràng, các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vô cùng quan trọng đối với tất cả các đồng minh NATO của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

"Đây là một khu vực quan trọng và an ninh của châu Âu ảnh hưởng đến an ninh của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương… Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để chúng ta có thể phối hợp trong những vấn đề như khả năng phục hồi, chống lại thông tin sai lệch, hợp tác công nghiệp quốc phòng và một loạt vấn đề khác", quan chức Mỹ nói thêm.

Đại sứ cho biết NATO sẵn sàng đón nhận nhiều đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hơn.

"Chắc chắn, chúng tôi sẽ có nhiều đối tác hơn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm mang lại giá trị lớn đối với liên minh NATO. Chúng tôi sẽ tìm cách mời các đối tác khác tham gia các sự kiện khác trong tương lai", ông Carpenter tuyên bố.

Đại sứ Carpenter gọi Nga là mối đe dọa "chính" đối với các đồng minh NATO trong khi bày tỏ quan ngại về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Hợp tác giữa NATO và các nước IP4 ngày càng trở nên quan trọng hơn khi Nga bị cáo buộc tăng cường hợp tác quân sự với Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hồi tháng 5 năm ngoái đã xác nhận việc NATO đề xuất mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản. Đây cũng là văn phòng liên lạc đầu tiên của NATO tại châu Á. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc nhiều lần lên tiếng phản đối kế hoạch này của NATO.

Theo Yonhap