1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Bỉ: NATO lo kịch bản Pháp "rút lui mềm" khỏi liên minh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông châu Âu đưa tin, một số quốc gia thành viên NATO đang lo ngại kịch bản Pháp có thể "rút lui mềm" khỏi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Báo Bỉ: NATO lo kịch bản Pháp rút lui mềm khỏi liên minh - 1

Binh sĩ NATO tham gia một cuộc tập trận năm 2015. (Ảnh: AFP)

Báo Euractiv có trụ sở tại Bỉ dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao cho biết, nỗi lo ngại về việc Pháp có thể "rút lui mềm" khỏi NATO đang gia tăng trong liên minh. Khái niệm trên ám chỉ việc rời khỏi bộ chỉ huy quân sự của khối.

Diễn biến này xảy ra khi phe cực hữu đang thắng thế trong cuộc bầu cử Pháp và dự kiến sẽ giành được một số lượng lớn ghế trong cơ quan lập pháp.

Các nguồn tin cũng nêu ra kịch bản, Pháp có thể rút bớt sự hỗ trợ dành cho Ukraine nếu phe cực hữu nắm quyền.

Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) cánh hữu của Pháp, vốn đã nhiều lần đặt câu hỏi về mục đích của NATO và viện trợ của Paris cho Ukraine, đã dẫn đầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử ở Pháp, với 33% số phiếu bầu.

Phe trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ đứng thứ 3 với 20%, mặc dù ông Macron kêu gọi tổ chức bầu cử sớm sau khi đảng của ông bị RN đánh bại trong cuộc bầu cử quốc hội châu Âu.

Vòng bỏ phiếu thứ 2 dự kiến diễn ra vào ngày 7/7 và RN dự kiến sẽ giành được tới 280 ghế trong quốc hội.

Ngày 4/7, Euractiv dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên cho biết việc RN liên tục chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Macron, đặc biệt là việc viện trợ quân sự cho Ukraine, khiến một số đồng minh hàng đầu của NATO lo ngại.

Báo này lưu ý ngay cả khi RN không giành được đa số ghế, đảng này có thể vẫn có thể tạo ảnh hưởng đáng kể trong Quốc hội Pháp trong thời gian tới.

Một nguồn tin của Euractiv nói rằng, liên minh quân sự đang lo ngại, dưới sự lãnh đạo mới của phe cực hữu, Paris có thể lựa chọn "rút lui mềm" khỏi NATO.

Năm 1966, cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đã rút Paris khỏi bộ chỉ huy quân sự tổng hợp của NATO, mặc dù Pháp là một trong 12 thành viên sáng lập của liên minh. Quyết định này chỉ chính thức bị đảo ngược vào năm 2009.

Chuyên gia quân sự Michel Duclos nói với Euractiv rằng RN có thể thúc đẩy phương án "rút lui mềm", trong đó Pháp sẽ gửi ít quân hơn để tham gia vào các nhiệm vụ chung của NATO. Báo Bỉ cũng nhấn mạnh rằng Pháp đóng một vai trò to lớn trong tổ chức, ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược dài hạn của NATO.

Marine Le Pen, cựu lãnh đạo RN, người đứng đầu của đảng trong quốc hội Pháp, đã nhiều lần chỉ trích quan điểm của Tổng thống Macron về cuộc xung đột Ukraine. Bà đã nhiều lần cảnh báo rằng giới lãnh đạo đang có nguy cơ lôi kéo Pháp vào cuộc chiến với Nga. RN cũng đã thúc đẩy đối thoại với Nga về những lợi ích chung quan trọng.

Ngoài ra, việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 11 tới nay cũng khiến cho một số thành viên NATO bày tỏ lo ngại. 

Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về NATO, cáo buộc các đồng minh phương Tây không chú ý đến chi tiêu quân sự và đẩy gánh nặng phòng vệ lên Mỹ. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine