1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói không cấm Ukraine bắn máy bay quân sự trên không phận Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Mỹ nói rằng nước này chưa bao giờ cấm Ukraine dùng vũ khí viện trợ để bắn hạ máy bay quân sự trên không phận Nga nếu chúng đe dọa Ukraine.

Mỹ nói không cấm Ukraine bắn máy bay quân sự trên không phận Nga - 1

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby (Ảnh: Bloomberg).

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết trong cuộc họp báo ngày 4/6 rằng, Washington cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để bắn máy bay quân sự trên không phận Nga nếu chúng gây ra mối đe dọa cho Ukraine.

Cuối tháng trước, Nhà Trắng đã dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng một số vũ khí của Mỹ nhằm vào khu vực biên giới Nga giáp Kharkov và Sumy, sau khi Moscow phát động một cuộc tấn công vào ngày 10/5 ở Kharkov.

Trả lời phóng viên, ông Kirby nhấn mạnh rằng "đã có những hiểu lầm" liên quan tới việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng Mỹ "chưa bao giờ có những hạn chế nhằm ngăn cản Ukraine bắn hạ máy bay đối thủ, ngay cả khi những máy bay đó không nhất thiết phải ở trong không phận Ukraine".

Ông khẳng định, Ukraine "có thể bắn hạ máy bay Nga mà Kiev cho là sắp gây ra mối đe dọa. Và họ đã làm như vậy. Họ đã làm như vậy kể từ đầu cuộc chiến".

Ngoài ra, ông Kirby cũng từ chối xác nhận thông tin Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ lần đầu để bắn vào lãnh thổ Nga. Ông khẳng định, Mỹ "không có đủ khả năng để biết chính xác những mục tiêu Ukraine đang bắn vào hàng ngày".

Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga gần các tỉnh Kharkov và Sumy bằng vũ khí viện trợ là "lẽ thường tình".

Ông Sullivan nói: "Lực lượng Nga đang bắn vào Ukraine từ ngay bên kia biên giới phía bắc Kharkov. Ukraine nên có quyền đáp trả, kể cả bằng vũ khí do Mỹ sản xuất và Mỹ cho phép Kiev sử dụng vũ khí cho mục đích đó".

Trước đó, Kyiv Post đưa tin, lực lượng Ukraine đã hành động chưa đầy 24 giờ sau khi được Mỹ, Anh, Đức, Pháp "bật đèn xanh" cho phép tấn công các mục tiêu bên trong Nga bằng vũ khí viện trợ.

Theo truyền thông Ukraine, Kiev được cho đã bắn ra hàng chục rocket phóng loạt tầm xa dẫn đường chính xác vào lãnh thổ Nga. Hệ thống pháo binh hạng nặng, nơi tập trung quân và ít nhất một cây cầu lớn dường như là mục tiêu của các cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện từ sáng sớm ngày 2/6.

Nga nhiều lần cảnh báo Mỹ và NATO về viễn cảnh căng thẳng leo thang khi phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga.

Quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công bên trong lãnh thổ Nga đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng, sau những cảnh báo từ Moscow rằng động thái này có thể gây ra xung đột toàn cầu.

Ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, gọi quyết định của Tổng thống Biden là "sự leo thang nghiêm trọng của xung đột" và là dấu hiệu cho thấy NATO đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Moscow. Nga cũng cảnh báo sẽ phá hủy các vũ khí tấn công vào lãnh thổ nước này. 

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine