1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Nhật - Hàn tập trận chống tên lửa

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một cuộc tập trận chống tên lửa đã được 3 nước đồng minh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thực hiện ở ngoài khơi bờ biển Hawaii.

Mỹ - Nhật - Hàn tập trận chống tên lửa - 1
Tàu khu trục được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Hải quân Nhật Bản (Ảnh: Kyodo News).

Trong một thông báo ngày 15/8, Lầu Năm Góc xác nhận quân đội 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập chống tên lửa ở ngoài khơi bờ biển bang Hawaii, Mỹ vào tuần trước.

Theo đó, từ ngày 8-14/8, quân đội 3 nước đồng minh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã thực hiện các bài huấn luyện cảnh báo, truy tìm và theo dõi tên lửa đạn đạo.

Cuộc tập trận này đã thể hiện cam kết của 3 quốc gia này với những thách thức mà chương trình hạt nhân của Triều Tiên đặt ra, cũng như việc củng cố trật tự và an ninh trong khu vực và trên thế giới dựa theo luật lệ quốc tế.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây. Giới chức tình báo Mỹ hôm 11/8 tiết lộ Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri và có khả năng sẽ tổ chức thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thời gian tới.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã nhiều lần thực hiện các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Mỹ - Nhật - Hàn tập trận chống tên lửa - 2

Tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Trong bài phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 15/8 nhân kỷ niệm 77 năm kết thúc chế độ thuộc địa của thực dân Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết chính quyền của ông sẽ đưa ra đề nghị viện trợ kinh tế để đổi lấy việc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

"Sáng kiến của tôi sẽ giúp cải thiện đáng kể nền kinh tế và cuộc sống của người dân Triều Tiên. Một chương trình hỗ trợ lương thực quy mô lớn, cải thiện hạ tầng sản xuất, xây dựng hệ thống truyền tải và phân phối điện, hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ giao thông sẽ được tiến hành nếu Triều Tiên bắt đầu một quy trình phi hạt nhân hóa một cách thực chất", ông Yoon nói.

Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng là một điều kiện "tiên quyết" nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á và trên toàn thế giới.

Tuyên bố trên của ông Yoon được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên lên tiếng phản đối đề nghị phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo Bình Nhưỡng, ý tưởng của ông Guterres là thiếu khách quan, không công bằng và xâm phạm đến chủ quyền của Triều Tiên.

Theo Reuters