1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Nhật điều 40.000 quân tập trận chung bảo vệ đảo

(Dân trí) - Nhật Bản ngày 22/10 cho biết nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận song phương với Mỹ vào tháng tới để đảm bảo các hoạt động chung diễn ra suôn sẻ giữa quân đội hai nước và thúc đẩy các khả năng bảo vệ đảo.

Các tàu và máy bay Mỹ, Nhật trong cuộc tập trận Keen Sword năm 2010.
Các tàu và máy bay Mỹ, Nhật trong cuộc tập trận "Keen Sword" năm 2010.

Cuộc tập trận trên thực địa có tên gọi "Keen Sword" được tổ chức 2 năm một lần. Năm nay, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và 30.700 binh sĩ Nhật sẽ tham gia sự kiện này.

Hoạt động diễn tập trên biển của "Keen Sword" dự kiến sẽ diễn ra tại vùng biển phía đông đảo Kyushu ở miền nam Nhật Bản, nhưng không nằm ở Hoa Đông, theo Bộ quốc phòng Nhật.

Một quan chức Bộ quốc phòng Nhật cho hay cuộc tập trận, diễn ra từ 8-19/11, không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào.

Nhưng hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản vướng vào một cuộc tranh chấp lãnh thổ dai dẳng với Trung Quốc ở Hoa Đông trong khi Bắc Kinh đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, và giữa lúc có những lo ngại về các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã bùng phát sau khi Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số các hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư hồi năm 2012.

Các tàu tuần tra và máy bay quân sự của cả hai nước thường đối nhau gần quần đảo tranh chấp kể từ đó, làm nảy sinh những lo ngại về một vụ va chạm bất ngờ hoặc một vụ việc khác có thể dẫn tới xung đột lớn hơn.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có một bước đi lịch sử khi kết thúc lệnh cấm quân đội tham chiến ở nước ngoài.

Động thái trên được Mỹ - một đồng minh của Nhật - rất hoan nghênh, nhưng khiến Trung Quốc nổi giận.

An Bình
Theo AFP