1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nguy cơ "hết cửa" bán máy bay chiến đấu 4 tỷ USD vì vụ Snowden

(Dân trí) - Các quan chức Brazil đã tỏ ý không muốn các máy bay chiến đấu của Mỹ sau khi Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) được tin là không chỉ giám sát sít sao các vấn đề năng lượng và quân sự của Brazil, mà còn khai thác các bí mật thương mại của nước này.

Một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. (Ảnh minh họa)

Một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. (Ảnh minh họa)

Mỹ đã có kế hoạch bán cho Brazil - một quốc gia đang trong tiến trình hiện đại hóa không quân - 36 máy bay chiến đấu trong một thỏa thuận trị giá trên 4 tỷ USD.

Nhưng khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Tổng thống Brazil Dilma Rousseff vào hôm nay, họ sẽ không thảo luận về thỏa thuận này, một nguồn tin nắm rõ về tình hình tiết lộ với giới truyền thông.

Ông Kerry đã tới Colombia trước khi lên đường tới Brazil trong một nỗ lực hàn gắn quan hệ với các quốc gia Mỹ La-tinh sau khi cựu nhân viên tình báo CIA Edward Snowden tiết lộ các tài liệu cho thấy Mỹ do thám các liên lạc liên quan tới các vấn đề khủng bố, chính trị, quân sự và các chính sách năng lượng tại Brazil và các quốc gia Mỹ La-tinh khác.

“Chúng tôi không thể nói về các máy bay chiến đấu lúc này… Bạn không thể trao một hợp đồng như vậy cho một quốc gia mà bạn không tin tưởng”, nguồn tin cho biết.

Tập đoàn Boeing tại Chicago đang cạnh tranh với tập đoàn Rafale của Pháp và Gripen của Thụy Điển để giành hợp đồng trị giá 4 tỷ USD, mặc dù nếu Brazil càng kéo dài thời gian lựa chọn thì có thể nhiều hãng khác sẽ tham gia đấu thầu.

Tổng thống Brazil Rousseff đã trì hoãn quyết định về các máy bay chiến đấu do ngân sách hạn hẹp cũng như các cuộc biểu tình lan rộng nhằm phản đối các biện pháp khắc khổ và nạn tham nhũng trong chính phủ.

“Tôi dự đoán là Tổng thống sẽ không quyết định về hợp đồng máy bay chiến đấu trong năm nay và năm tới sẽ là năm bầu cử nên có thể phải chờ tới năm 2015”, một nguồn tin chính phủ Brazil cho hay.

Chuyến thăm hôm nay sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Kerry tới Brazil trên cương vị ngoại trưởng Mỹ.

Nhưng không chỉ Brazil nổi giận với các tiết lộ của Snowden. Thậm chí Colombia, một trong các đồng minh thân cận nhất của Washington trong khu vực - cũng không hài lòng về các thông tin bị tiết lộ. Tại thủ đô Bogota, ông Kerry đã cố gắng giảm nhẹ cuộc tranh cãi này trong một cuộc họp báo.

Trước ông Kerry, Phó tổng thống Joe Biden đã tới thăm Brazil và Colombia, và Tổng thống Barack Obama gần đây có chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Mexico và Puerto Rico. Cả hai chuyến thăm này đều được xem là bằng chứng cho thấy Washington muốn đẩy mạnh quan hệ với khu vực Mỹ La-tinh.

An Bình
Tổng hợp