Mỹ "mua chuộc" báo chí Iraq
(Dân trí) - Quân đội Mỹ đã bí mật trả tiền cho nhiều tờ báo ở Iraq để đăng bài do chính người Mỹ viết ra nhằm đánh bóng hình ảnh về "sứ mệnh" của Mỹ và chỉ trích lực lượng nổi dậy tại Iraq, tờ Los Angeles Times ngày 30/11 đưa tin cho biết.
Từ những tài liệu thu thập được cùng với các cuộc phỏng vấn nhiều sĩ quan Mỹ và Iraq (giấu tên), Los Angeles cho biết, lực lượng Mỹ ở Iraq đã kiểm soát được một tờ báo và một đài phát thanh Iraq. Hiện họ đang sử dụng chúng để phổ biến quan điểm thân Mỹ. Tên của hai hãng tin này không được công bố vì lý do an ninh.
Các bài viết được một đơn vị có tên là "Lực lượng tác chiến thông tin" viết ra, sau đó dịch sang tiếng Ảrập và chuyển cho các tờ báo ở Baghdad để phát hành. Đây là một phần trong chiến dịch "tấn công thông tin" tại Iraq, song được ký tên của các nhà báo độc lập để có vẻ như là những ghi chép khách quan.
Theo Los Angeles Times, các bài báo nói chung "về cơ bản là đúng thực tế", nhưng chỉ mới phản ánh một phía. "Các bài viết chỉ ngợi ca công việc của lực lượng Mỹ và Iraq, chỉ trích các phần tử nổi dậy và tô vẽ các nỗ lực tái thiết đất nước này của liên quân".
Chiến dịch này được thực hiện thông qua Tập đoàn Lincoln, một nhà thầu quốc phòng có trụ sở ở Washington. Những nhân viên của tập đoàn này thường trả từ vài chục tới vài trăm USD cho báo chí địa phương để đăng tải những bài báo về binh lính Mỹ. Các nguồn tin cũng cho biết chiến dịch này được thực hiện từ đầu năm 2005.
Người phát ngôn Tập đoàn Lincoln tuyên bố không đưa ra bình luận vì đây là "hợp đồng với chính quyền". Trong khi đó, Bryan Whitman, một phát ngôn viên Lầu Năm góc, biện hộ rằng chiến dịch này là một phần quan trọng nhằm chống lại những thông tin "đánh lạc hướng" của quân nổi dậy ở Iraq. Ông nói rằng không thể khẳng định tính xác thực của hoạt động "bí mật mua chuộc báo chí Iraq", nhưng ông thừa nhận đây thực sự là một "rắc rối" và ông đã đề nghị giới chức quân sự tại Iraq cung cấp thông tin về việc này.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang hô hào thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ, sự trong sạch về chính trị và tự do báo chí tại một đất nước vừa trải qua nhiều thập kỷ "độc tài và tham nhũng". Cũng trong thời gian này, Bộ Ngoại giao Mỹ đang tổ chức huấn luyện cho báo chí Iraq về các kỹ năng báo chí cơ bản và tình hình báo chí phương Tây, trong đó có một khoá học mang tên "Vai trò của báo chí trong xã hội dân chủ".
Nếu được chứng thực, hoạt động nói trên chắc chắn sẽ gặp phải sự chỉ trích từ chính những sĩ quan cấp cao của Mỹ, những người cho rằng việc mua chuộc báo chí sẽ có "tác dụng ngược", làm giảm uy tín của quân đội Mỹ ở nước ngoài và ở ngay chính nước Mỹ.
"Chúng ta ở Iraq để tạo ra những nguyên tắc dân chủ ở Iraq. Mỗi câu nói của chúng ta là về dân chủ, vậy mà chúng ta đã phá vỡ tất cả những nguyên tắc đầu tiên về dân chủ", một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng bức xúc nói.
Các nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng yêu cầu điều tra vụ việc.
K.C
Theo AP, Age