1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên tiếng khi Nga cảnh báo triển khai hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Giám đốc CIA cho rằng, Mỹ không nên coi nhẹ mối đe dọa từ việc Nga có thể triển khai hạt nhân dù chưa có bằng chứng nào cho lo ngại đó.

Mỹ lên tiếng khi Nga cảnh báo triển khai hạt nhân - 1

Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burn (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burn hôm 14/4 nói rằng, Nga đã có những tính toán sau khi rút lực lượng khỏi một số khu vực phía Bắc Ukraine, chuyển trọng tâm sang miền Đông Ukraine. Vì những lý do đó, ông cho rằng, "không ai nên coi nhẹ mối đe dọa từ việc sử dụng các vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc năng lượng thấp".

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO thì Nga sẽ phải tăng cường các lực lượng trên bộ, hải quân và không quân ở biển Baltic. Ông Medvedev hy vọng Phần Lan và Thụy Điển sẽ thấy đâu là điều hợp lý. Nếu không, họ sẽ phải sống chung với vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ngay gần nhà.

Người đứng đầu CIA nói, bất chấp những cảnh báo này và việc Nga đặt lực lượng hạt nhân chiến lược trong tình trạng báo động cao, Mỹ "chưa thấy nhiều bằng chứng thực tế về việc (Nga) triển khai hoặc bố trí quân sự để củng cố mối lo ngại trên".

Từ lâu, Nga coi việc NATO mở rộng về phía Đông, kết nạp các quốc gia từng nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga hoặc có vị trí gần Nga là mối đe dọa an ninh. Đây cũng là một trong những lý do Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine với mục tiêu buộc Kiev cam kết trung lập, không gia nhập các liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng là yếu tố thôi thúc Thụy Điển và Phần Lan cân nhắc từ bỏ vị thế trung lập để gia nhập NATO.

Đầu tuần này, các phương tiện truyền thông đưa tin, Phần Lan dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc gia nhập NATO vào tháng 6, trong khi Thụy Điển sẽ công bố lập trường của nước này vào cuối mùa hè.

Theo Reuters