Mỹ lên kế hoạch lắp đặt lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng
(Dân trí) - Mỹ đang chuẩn bị xây dựng một lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng nhằm giành lợi thế trong cuộc đua không gian trước các đối thủ.

Ông Sean Duffy, lãnh đạo mới của NASA (Ảnh: Telegraph).
Telegraph đưa tin, ông Sean Duffy, Giám đốc lâm thời của NASA, đang chuẩn bị công bố kế hoạch lắp đặt một lò phản ứng nhỏ trên Mặt trăng, nhằm giúp các phi hành gia thực hiện các sứ mệnh kéo dài trên bề mặt Mặt trăng và mở đường cho các chuyến thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.
Một chỉ thị nội bộ từ NASA mà Telegraph tiếp cận được cho biết lò phản ứng là yếu tố cần thiết trong cuộc đua không gian với các đối thủ của Mỹ.
Tài liệu này nói rằng, Trung Quốc và Nga đã từng công bố kế hoạch chung nhằm triển khai một lò phản ứng trên Mặt trăng vào giữa những năm 2030.
NASA cho rằng họ cần “hành động nhanh chóng” để hỗ trợ nền kinh tế Mặt Trăng trong tương lai và “tăng cường an ninh quốc gia trong không gian”.
Năng lượng Mặt trời không khả thi vì mỗi “đêm” trên Mặt Trăng kéo dài tương đương 2 tuần trên Trái Đất, khiến các tấm pin mặt trời không thể đáp ứng nhu cầu năng lượng liên tục.
Một quan chức NASA nói: “Nếu chúng ta muốn có một hệ thống có thể tồn tại được trên Mặt Trăng, thì điều bắt buộc là phải có nguồn năng lượng mạnh mẽ”.
Ông cho biết những lò phản ứng cỡ nhỏ như vậy đã được sử dụng trên tàu ngầm và tàu sân bay, và “chúng là lời giải cho bài toán này”.
Ông Duffy, đồng thời cũng là Bộ trưởng Giao thông Mỹ, đã chỉ đạo NASA kêu gọi đề xuất từ ngành công nghiệp cho một lò phản ứng công suất tối thiểu 100 kilowatt, có thể được phóng lên Mặt Trăng vào năm 2030.
Trước đó, cơ quan này cũng đã phát triển một lò phản ứng 40 kilowatt với mục tiêu sử dụng vào đầu thập kỷ tới.
Ông Sean Duffy được bổ nhiệm làm Giám đốc lâm thời của NASA sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại đề cử tỷ phú công nghệ kiêm phi hành gia thương mại Jared Isaacman, một nhân vật rất được tỷ phú Elon Musk ủng hộ.