1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Lãnh đạo Thượng viện hoán đổi vị trí trong nhiệm kỳ mới

(Dân trí) - Lãnh đạo hai phe trong Thượng viện Mỹ khóa mới vẫn là những gương mặt cũ, những sẽ được hoán đổi vị trí cho nhau. Theo đó, Chủ tịch Thượng viện mới sẽ là thành viên McConnell của đảng Cộng hòa, do đảng này đã giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Mỹ: Lãnh đạo Thượng viện hoán đổi vị trí trong nhiệm kỳ mới
Vị trí lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện sẽ được chuyển từ ông Harry Reid (trái) sang ông McConnell (phải).

Hôm qua, các thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đã tiến hành bỏ phiếu bầu người lãnh đạo của đảng trong Thượng viện khóa mới, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3/1/2015.

Theo đó, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell được tái bầu làm lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Harry Reid cũng tái đắc cử lãnh đạo đảng Dân chủ tại cơ quan lập pháp này.

Tuy nhiên, vì đảng Cộng hòa đã giành đa số ghế tại Thượng viện khóa mới trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tuần trước, nên ông McConnell sẽ trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, còn ông Reid sẽ trở thành lãnh đạo phe thiểu số.

Thượng nghị sĩ McConnell 72 tuổi, đại diện cho tiểu bang Kentucky trong 30 năm qua. Trong vai trò lãnh đạo phe đa số, ông sẽ đề ra chương trình nghị sự của Thượng viện gồm 100 thành viên trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.

Theo giới phân tích, ông McConnell sẽ là một trong những “bức tường lửa” khó vượt nhất đối với chính quyền Obama, vì vị Thượng nghị sĩ này thường có nhiều quan điểm trái ngược với chủ nhân của Nhà Trắng. Trong tuyên bố gần đây nhất, ông McConnell là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất thỏa thuận khí đốt Mỹ - Trung được Tổng thống Obama ký bên lề hội nghị APEC 22 ở Bắc Kinh.

Vũ Anh
Theo NHK