1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng xây dựng các đường băng ở Biển Đông

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay đã kêu gọi Trung Quốc ngừng bồi đắp đất và xây dựng các đường băng ở Biển Đông, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm nay 27/1.

 


Ngoại trưởng Mỹ-Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 27/1 (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ-Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 27/1 (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm lập trường chung giữa các bên có tuyên bố chủ quyền và tránh làm gia tăng sự nghi ngờ hay căng thẳng”, AP dẫn lời ông Kerry sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Hai nhà ngoại giao Mỹ-Trung hôm nay đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 4 giờ tại Bắc Kinh mà cả hai bên đều miêu tả là thẳng thắn và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, họ vẫn không tìm được tiếng nói chung về cách thức đối phó với vụ thử vũ khí hạt nhân mới nhất của Triều Tiên và xoa dịu những căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm, ông Kerry thừa nhận rằng “những khác biệt sẽ còn tiếp tục thử thách chúng ta”, nhưng nhấn mạnh rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác cùng nhau.

Về vấn đề Biển Đông, ông Vương Nghị khăng khăng rằng Trung Quốc không làm gì ngoài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Ông cũng bác bỏ các cáo buộc từ Mỹ và các nước khác rằng Trung Quốc quân sự hóa khu vực hoặc không quan tâm tới các giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp. “Chúng tôi không thể chấp nhận cáo buộc rằng lời nói của Trung Quốc không đi đôi với hành động”, ông Vương nói.

Về Triều Tiên, ông Kerry nói Mỹ muốn các một hành động mới từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm áp đặt “các biện pháp mới, cần thiết” để trừng phạt Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân mới đây và gia tăng áp lực để Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, ông Vương Nghị nói Trung Quốc đồng ý về sự cần thiết của một nghị quyết mới, nhưng ám chỉ rằng Bắc Kinh sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới.

Ông Kerry tới Trung Quốc sau 2 chặng dừng chân tạo Lào và Campuchia, nơi ông kêu gọi 2 quốc gia thành viên của ASEAN đi đến một mặt trận thống nhất để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trung Quốc gần đây đã đưa máy bay dân sự ra thử nghiệm trái phép trên đường băng trên bãi Chữ Thập. Hành động ngang nhiên này của Bắc Kinh đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 4/1 nói rằng việc Trung Quốc bay thử nghiệm mới đây trên một trong 7 đảo nhân tạo mà nước này xây dựng phi pháp ở Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng và đe dọa sự ổn định của khu vực.

An Bình