Mỹ hoãn chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine, tin tình báo nghi lại gián đoạn
(Dân trí) - Áp lực gia tăng lên Ukraine khi quan hệ giữa nước này và Mỹ đã xuất hiện những căng thẳng trong thời gian qua.

Hệ thống Patriot (Ảnh: AFP).
Mỹ hoãn chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang trì hoãn việc bàn giao các tên lửa đánh chặn Patriot mà Ukraine đã thanh toán theo một sáng kiến mua sắm vũ khí do NATO điều phối, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 18/10.
Theo ông Zelensky, Washington mới chỉ phê duyệt một phần số tên lửa được mua thông qua sáng kiến Danh mục các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), cho phép các đồng minh NATO tài trợ mua vũ khí do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Ukraine.
“Phía Mỹ chỉ phê duyệt bàn giao một phần trong số đó, chứ không phải toàn bộ. Và đây không phải vấn đề kỹ thuật”, ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine cho biết hiện Mỹ chỉ cung cấp 12 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng, tương đương khoảng 1/4 số lượng được cung cấp dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
Khác với viện trợ quân sự dưới thời ông Biden, hiện nay Ukraine phải tự mua các tên lửa này, ông Zelensky cho biết.
Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.
Trong những ngày qua, Ukraine tiếp tục hứng chịu chuỗi đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, trong khi tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn cần thiết để đối phó với những cuộc tấn công này ngày càng nghiêm trọng.
Đến giữa tháng 10, kho tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine một lần nữa rơi xuống mức cực kỳ thấp. Một quan chức Ukraine nói với Washington Post rằng nước này chỉ còn lại một số ít tên lửa.
Các hệ thống Patriot là một trong những phương tiện phòng thủ quan trọng nhất của Ukraine trước tên lửa đạn đạo Nga, loại vũ khí đặc biệt khó đánh chặn bằng các hệ thống khác.
Ông Zelensky cũng nói với Bloomberg rằng ông đã đề xuất tạm dừng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu diesel của Nga để đổi lấy thêm tên lửa Patriot.
“Đề xuất mới nhất của tôi là: chúng tôi không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu diesel của Nga, còn Mỹ cung cấp cho chúng tôi tên lửa dành cho hệ thống Patriot để bảo vệ các cơ sở của chúng tôi. Nhưng họ chỉ muốn chúng tôi ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel”, ông Zelensky nói.
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Washington gia tăng liên quan đến yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine cần chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Trước đó, ông Trump dường như ủng hộ việc mở rộng khả năng tiếp cận tên lửa Patriot của Ukraine. Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ nói với ông Zelensky rằng Ukraine có thể tự sản xuất các tên lửa này trong nước.
Tuy nhiên, đến ngày 31/7, ông Trump đã rút lại cam kết đó, nói rằng Washington chưa đồng ý cấp giấy phép và mô tả công nghệ này là loại khó chia sẻ.
Trong tháng 9, ông Zelensky cho biết ông Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, mặc dù hoạt động sản xuất trong nước vẫn chưa bắt đầu.
Tin tình báo cho Ukraine nghi lại bị gián đoạn
Tên lửa đạn đạo Nga đánh trúng Kiev vào sáng sớm 19/10 và Ukraine một lần nữa không nhận được cảnh báo sớm từ Mỹ về cuộc tấn công sắp xảy ra, Kyiv Post dẫn nguồn tin từ các quan chức cho biết.
Cuộc tấn công còn phá hủy hoàn toàn một trung tâm dữ liệu của Datagroup, khiến các thiết bị và cơ sở hạ tầng tại đây không thể sửa chữa, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Ukraine cho biết hôm 19/10.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Mỹ đã nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự và an ninh với Ukraine sau khi tạm đình chỉ hoạt động trao đổi này trong “một khoảng thời gian”.
Ukraine chưa bình luận chính thức về thông tin mới nhất từ Kyiv Post.
Trước đây, Mỹ từng cung cấp cảnh báo trước về các vụ phóng tên lửa đạn đạo, giúp lực lượng phòng không Ukraine có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với mối đe dọa sắp tới.
Các nguồn tin Mỹ được Washington Post dẫn lời khẳng định hoạt động chia sẻ thông tin tình báo chưa bao giờ bị chấm dứt hoàn toàn, nhưng thừa nhận một số luồng dữ liệu cụ thể đã bị hạn chế.