Ông Trump: Tên lửa Mỹ từng cấp cho Ukraine "bị bán ra thị trường ngoài"
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng những quả tên lửa mà Washington từng cung cấp cho Ukraine đã bị bán ra thị trường ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Trump cho rằng một số tên lửa Mỹ từng cung cấp cho Ukraine dường như đã bị bán ra thị trường bên ngoài, đồng thời đặt câu hỏi về cách sử dụng hàng tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính mà chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden dành cho Kiev.
Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 15/10 trên Newsmax, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cáo buộc ông sử dụng sự hào phóng của Washington trong khi từ chối đàm phán để chấm dứt xung đột với Nga.
“Tiền mặt mà chúng ta viện trợ cho Ukraine đâu? Toàn bộ trang thiết bị đâu? Ông Biden đã cung cấp tên lửa cho họ, và những tên lửa đó bị đem bán trên thị trường tự do”, ông Trump nói.
Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây liên tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine mà không được kiểm soát chặt chẽ có thể khiến một lượng lớn vũ khí rơi vào tay các nhóm tội phạm có tổ chức và tổ chức cực đoan.
Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump trong khi Tổng thống Mỹ cũng không nêu bằng chứng cụ thể.
Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích ông Biden vì cung cấp vũ khí và tài chính cho Ukraine mà không kèm theo điều kiện tiên quyết và cơ chế giám sát phù hợp.
Trong bài trả lời phỏng vấn hôm 15/10, ông Trump cho rằng ông Zelensky không phù hợp để làm việc cùng, đồng thời nhắc lại việc ông Biden đã trao cho Ukraine hàng tỷ, hàng tỷ USD.
Ông Trump cũng đặt câu hỏi về mong muốn của nhà lãnh đạo Ukraine trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Moscow.
Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Zelensky bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của ông Trump hồi tuần trước về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga nhằm kiềm chế giá năng lượng tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng không chấp thuận yêu cầu của ông Trump về việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố rõ Washington sẽ ưu tiên khôi phục kho vũ khí đã suy giảm của chính mình, thay vì tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.
“Một khi kho dự trữ của chúng ta thực sự đầy đủ, chúng ta sẽ bắt đầu cho phép các đồng minh mua vũ khí từ chúng ta”, ông nói.
Bình luận về các phát biểu gần đây của ông Zelensky, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang trực tiếp thách thức Tổng thống Trump bằng việc thẳng thừng từ chối công nhận hoặc chấp nhận thỏa thuận nhằm giảm tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn cầu.
Ông Lavrov nói rằng Moscow đã ủng hộ thỏa thuận do ông Trump đề xuất, trong khi ông Zelensky vẫn tìm cách yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu. Theo nhà ngoại giao Nga, đây là hành động thách thức trực tiếp của phía Ukraine đối với ông Trump.
Theo Financial Times, những phát biểu bày tỏ sự không đồng tình của ông Zelensky nhằm vào ông Trump dường như đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại. Họ được cho là sẽ khuyên ông Zelensky cần tìm cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn trong các cuộc thảo luận kín tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 16/10.