1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hé lộ hình ảnh "sát thủ tàng hình" B-21

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ đã công bố hình ảnh thiết kế của máy bay ném bom hạt nhân tàng hình B-21 - loại vũ khí "khủng" mà Washington hiện đang phát triển.

Mỹ hé lộ hình ảnh sát thủ tàng hình B-21 - 1

Hình ảnh thiết kế của máy bay ném bom tàng hình hạt nhân B-21 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Quân đội Mỹ hôm 6/7 đăng tải hình ảnh thiết kế của máy bay ném bom B-21 được hãng Northrop Grumman đang phát triển. Theo Sputnik, "sát thủ tàng hình" của Mỹ dự kiến sẽ trở thành "vũ khí của tương lai" khi chính thức được trình làng.

"Được thiết kế để thực hiện các sứ mệnh tấn công tầm xa bằng vũ khí thường hoặc vũ khí hạt nhân cũng như tác chiến trong môi trường nhiều mối đe dọa, B-21 sẽ trở thành một phần linh hoạt trong bộ ba hạt nhân của Mỹ", thông báo viết.

B-21 dự kiến sẽ trở thành một phần của "nhóm khí tài thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa thông thường, với các nhiệm vụ như tình báo, giám sát và trinh sát, tấn công điện tử, thông tin liên lạc. B-21 cũng có khả năng mang vũ khí hạt nhân và được thiết kế để phù hợp với các sứ mệnh cả có người lái và không người lái".

Có rất ít thông tin chi tiết về B-21 được công bố vì đây là dự án vũ khí tuyệt mật. Hồi năm ngoái, các nhà phát triển cho biết, B-21 được tích hợp công nghệ tàng hình thế hệ mới mà chưa một máy bay nào có được ở thời điểm hiện tại. Tính năng này có thể giúp máy bay Mỹ gây ra rủi ro cho "bất cứ mục tiêu nào trên thế giới". 

Theo đó, dù B-21 có thiết kế phần cánh như các máy bay tiềm nhiệm B-1, B-2 nhưng nó được trang bị lớp phủ chống radar công nghệ cao. Thêm vào đó, nó dường như có khoang rộng hơn, nhằm chứa vũ khí, hệ thống cảm biến, nhiên liệu bên trong, để đảm bảo tính năng tàng hình hiệu quả.

Một số nguồn tin cho hay, B-21 có thể sẽ được trang bị tên lửa tấn công tầm xa LRSO có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhằm thay thế cho tên lửa ACLM. Tuần trước, Mỹ thông báo chi 2 tỷ USD cho nhà thầu Raytheon nhằm phát triển LRSO. Bloomberg dẫn nguồn tin cho hay, không quân Mỹ dự kiến sẽ mua 1.000 tên lửa LRSO để thay thế khi ACLM về hưu năm 2030.

Không quân Mỹ dự kiến sẽ biên chế B-21 để thay thế cho các "bóng ma bầu trời" B-1 và B-2, nhằm thành lập một phi đội máy bay ném bom gồm B-21 và các biến thể được cải tiến của B-52.

B-21 dự kiến sẽ tác chiến trong biên chế Mỹ vào giữa những năm 2020, theo không quân nước này. Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ cho biết hồi năm 2018 rằng không quân Mỹ ước tính việc phát triển và mua 100 chiếc B-21 đầu tiên có thể tiêu tốn 80 tỷ USD.