1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn cân nhắc tập trận bắn đạn thật "nắn gân" Triều Tiên

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang cân nhắc tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn vào năm tới nhằm đáp trả các "mối đe dọa" từ Triều Tiên.

Mỹ - Hàn cân nhắc tập trận bắn đạn thật nắn gân Triều Tiên - 1
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung (Ảnh: AP).

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 22/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đang cân nhắc tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn vào năm 2023 với sự tham gia của đồng minh Mỹ.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-gyu, cuộc tập trận này sẽ được tiến hành nhằm kỷ niệm 70 năm mối quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington D.C. Bên cạnh đó, đây cũng là một động thái răn đe nhằm vào Bình Nhưỡng.

"Để kỷ niệm dịp trọng đại này, chúng tôi đang tìm hiểu các cách khác nhau để thể hiện sự hiện diện quân sự cũng như khả năng răn đe vượt trội trước những mối đe dọa từ Triều Tiên. Một cuộc tập trận bắn đạn thật chung có thể là một trong những khả năng được xem xét", ông Jeon nói.

Thời gian gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang diễn biến căng thẳng với hàng loạt phóng thử tên lửa và bắn pháo ra biển của Bình Nhưỡng. Trước đó, hôm 18/12, Triều Tiên được cho là đã phóng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm trung.

Để đáp trả, Mỹ và Hàn Quốc đã liên tục tiến hành các cuộc tập trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn với sự tham gia của nhiều binh sĩ và trang thiết bị khí tài hiện đại.

Hôm 20/12, một cuộc tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 và tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đã được tiến hành trên không phận Tây Nam đảo Jeju. Hàn Quốc cũng đã cử các máy bay tàng hình F-35A và tiêm kích F-15K tham gia tập trận.

Theo Reuters