1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gửi thư cho Iran về eo biển Hormuz

(Dân trí) - Iran hôm qua cho biết nước này đã nhận được một lá thư từ chính phủ Mỹ về eo biển Hormuz, tuyến đường biển vận chuyển dầu quan trọng của thế giới mà Iran gần đây đã đe doạ đóng cửa nếu bị cấm vận về xuất khẩu dầu mỏ.

 
Mỹ gửi thư cho Iran về eo biển Hormuz - 1
Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman.
 
Các hãng thông tấn Iran đã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast nói rằng Tehran chưa quyết định có trả lời lá thư hay không. Nội dung của bức thư không được tiết lộ.

“Thông điệp của Mỹ về eo biển Hormuz đã tới chúng tôi thông qua 3 kênh là qua đại diện của chúng tôi tại Liên hợp quốc, qua đại sứ Thuỵ Sĩ tại Tehran và qua Tổng thống Iraq Jalal Talabani”, ông Mehmanparast nói, theo hãng thông tấn ISNA.

“Nếu thấy cần thiết trả lời thông điệp của Mỹ, chúng tôi sẽ làm. Vấn đề đang được Iran xem xét và sẽ được xử lý theo cách thích hợp”, phát ngôn viên cho biết thêm.

Tehran và Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức kể từ năm 1979 và đại sứ quán Thuỵ Sĩ đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở Iran.

Hôm thứ 7 vừa rồi, Tehran cho biết nước này đã gửi cho Washington lá thư với bằng chứng cho thấy các cơ quan tình báo Mỹ liên quan tới vụ ám sát một nhà khoa học hạt nhân Iran hồi tuần trước.

Iran gần đây đã đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của nước này vì hạt nhân gây tranh cãi.

Đáp lại, Washington tuyên bố sẽ không dung thư cho việc đóng cửa eo biển chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố một động thái như vậy sẽ bị đáp trả.

Căng thẳng giữa 2 nước đã gia tăng trong những tuần gần đây do một loạt các vụ việc.

Ngoài đe doạ đóng cửa eo biển Hormuz, Iran cũng bắt đầu làm giàu urani tại một địa điểm trong lòng đất.

An Bình
Theo Reuters