Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  3. Chính quyền Trump 2.0

Mỹ đàm phán phân chia lãnh thổ giữa Nga và Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết, trong các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út, phái đoàn Mỹ thảo luận với phía Nga và Ukraine về vấn đề lãnh thổ, đường ranh giới cũng như nhà máy điện hạt nhân.

Mỹ đàm phán phân chia lãnh thổ giữa Nga và Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn về nội dung các cuộc thảo luận kín giữa phái đoàn Mỹ với Nga và Ukraine tại Ả rập Xê út trong 2 ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Ngay lúc này, chúng tôi đang thảo luận vấn đề lãnh thổ. Chúng tôi đang nói về các đường ranh giới, quyền sở hữu nhà máy điện hạt nhân Ukraine".

Chủ nhân Nhà Trắng chia sẻ thêm: "Một số người nói rằng Mỹ nên sở hữu nhà máy điện hạt nhân Ukraine vì chúng tôi có chuyên môn". Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu đó là nhà máy điện hạt nhân nào của Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó cho biết ông đã thảo luận với ông Trump về khả năng Mỹ hỗ trợ khôi phục Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP), cơ sở hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Nhà máy này bị Nga kiểm soát không lâu sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong cuộc điện đàm hôm 19/3, ông Trump đã gợi ý với nhà lãnh đạo Ukraine rằng Mỹ có thể "rất hữu ích trong việc vận hành các nhà máy điện hạt nhân với chuyên môn và công cụ sẵn có".

Ngoài ra, ông Trump cho biết, ông hy vọng một thỏa thuận về phân phối doanh thu từ thỏa thuận khoáng sản ở Ukraine sẽ sớm được ký kết.

Theo khung thỏa thuận khoáng sản, Mỹ và Ukraine sẽ lập ra một quỹ đầu tư tái thiết, trong đó Ukraine sẽ đóng góp 50% số tiền thu được từ lợi nhuận trong tương lai khi khai thác các nguồn tài nguyên do nhà nước sở hữu, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và cơ sở hạ tầng hậu cần.

Ít nhất mỗi năm một lần, quỹ sẽ tiến hành tái đầu tư vào nền kinh tế vào Ukraine "để thúc đẩy sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của Ukraine".

Nhà Trắng coi thỏa thuận này là cách để Mỹ "thu hồi" khoản viện trợ tài chính mà nước này đã chuyển cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng.

Bình luận của ông Trump được đưa ra không lâu sau khi phái đoàn Mỹ và Nga kết thúc hội đàm kín kéo dài 12 giờ tại Riyadh, Ả rập Xê út. Cuộc gặp diễn ra chỉ một ngày sau cuộc hội đàm Mỹ - Ukraine.

"Vấn đề Sáng kiến Biển Đen và mọi thứ liên quan đến việc đổi mới sáng kiến đều nằm trong chương trình nghị sự", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Moscow đơn phương rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào năm 2023, nhưng Ukraine đã xoay xở để mở lại hành lang vận chuyển của mình thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục chống lại lực lượng hải quân Nga.

Ông Peskov nói thêm, phái đoàn Nga và Mỹ không có ý định ký kết bất cứ văn bản nào sau hội đàm.

Theo Pravda, Kyiv Independent