1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể triển khai cảnh sát quân sự đối phó với bạo động

(Dân trí) - Một đơn vị cảnh sát quân sự thuộc Lục quân Mỹ dự kiến trược triển khai tới Washington DC để hỗ trợ duy trì an ninh, trong bối cảnh làn sóng biểu tình, bạo động đang diễn biến căng thẳng.

Xe kiểu quân sự xuất hiện gần Nhà Trắng giữa làn sóng biểu tình

Mỹ có thể triển khai cảnh sát quân sự đối phó với bạo động - 1

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ khi người biểu tình tiến gần Nhà Trắng hôm 1/6 (Ảnh: Reuters)

Ba nguồn thạo tin nói với CNN rằng khoảng 200-250 cảnh sát quân sự Lục quân từ căn cứ Fort Bragg ở bang North Carolina có thể được triển khai tới Washington vào tối ngày 1/6 (giờ Mỹ).

Lực lượng này dự kiến sẽ hỗ trợ duy trì an ninh ở thủ đô của Mỹ nhưng không thi hành các nhiệm vụ hành pháp như bắt giữ người biểu tình hoặc các đối tượng gây bạo động.

Đây có thể là lần đầu trong 28 năm quân cảnh Lục quân được điều động để tuần tra các đường phố Mỹ. Theo Dailymail, lần gần đây nhất quân cảnh được triển khai trên đường phố làm nhiệm vụ là trong vụ bạo động năm 1992 ở Los Angeles, California.

Nhiều người đã tụ tập biểu tình ôn hòa gần Nhà Trắng vào tối ngày 1/6 (giờ địa phương) khi Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu ngắn ở Vườn Hồng.

Mỹ có thể triển khai cảnh sát quân sự đối phó với bạo động - 2

Xe kiểu quân sự ở khu vực Nhà Trắng hôm 1/6 (Ảnh: Reuters)

Ông Trump nói với báo chí rằng chính quyền của ông ủng hộ việc thực thi công lý với George Floyd - công dân da màu chết do ngạt thở sau khi bị một cảnh sát da trắng dùng đầu gối ghì cổ hôm 25/5. Cái chết của Floyd đã châm ngòi cho phong trào biểu tình đòi quyền lợi cho người da màu trên khắp nước Mỹ trong suốt 1 tuần qua.

Ông Trump nhấn mạnh rằng những đối tượng lợi dụng biểu tình để cướp bóc và những người quá khích, kích động bạo lực đang đi lệch khỏi mục tiêu đòi hỏi công lý cho nạn nhân Floyd.

Ông cũng cảnh báo sẽ triển khai quân đội nếu các bang và thành phố không thể dập tắt được các cuộc biểu tình.

Trên Twitter, phóng viên Brian Bennett của tạp chí Times cho biết vào lúc 17h05 ngày 1/6 (giờ Mỹ), anh đã đếm được 9 xe tải kiểu quân sự đưa những người mặc đồng phục và đội mũ bảo hiểm vào khu vực Nhà Trắng.

Các phương tiện này sau đó đã di chuyển tới gần bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng, gần cổng đối diện với Quảng trường Lafayette - nơi hàng nghìn người biểu tình tụ tập vài ngày qua.

Truyền thông Mỹ cho biết, khoảng 600-800 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia từ 5 bang đã được yêu cầu triển khai hỗ trợ làm nhiệm vụ ở Washington DC. Toàn bộ 1.200 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia ở thành phố Washington hiện đã được triển khai.

Các thành viên trên sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ các công trình, Nhà Trắng, các tài sản và giúp đỡ lực lượng cảnh sát, lực lượng hành pháp địa phương ứng phó với các mối đe dọa.

Trên khắp nước Mỹ, căng thẳng liên quan tới mâu thuẫn sắc tộc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi nhiều người tiếp tục xuống đường. 

Mỹ có thể triển khai cảnh sát quân sự đối phó với bạo động - 3

Người biểu tình trước Nhà Trắng (Ảnh: AFP)

Mỹ có thể triển khai cảnh sát quân sự đối phó với bạo động - 4

Người biểu tình đứng kín Quảng trường Thời đại, New York (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Tổng hợp