1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể không kích Pakistan để diệt Bin Laden

(Dân trí) - Ngày 22/7, Chỉ huy tình báo quốc gia Mỹ Mike McConnell khẳng định, Ossama Bin Laden, nhân vật số 1 của tổ chức khủng bố quốc tế al- Qeada, vẫn còn sống và hiện đang trốn tại vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan.

Ông McConnell lấy tư cách cá nhân khẳng định trên kênh truyền hình NBC, Bin Laden vẫn còn sống và hiện đang trốn trong vùng có đông các bộ tộc của Pakistan, cho dù người ta không nghe nói đến nhân vật này từ 1 năm nay, ngoại trừ cuốn băng video mới được phát đi nhưng không xác định rõ ngày tháng.

 

Chỉ huy tình báo quốc gia Mỹ chỉ trích chính phủ Pakistan đã để cho al-Qeada tái tổ chức sức mạnh tại các vùng bộ lạc giáp biên giới bằng việc ký thỏa thuận hòa bình năm 2006 với thủ lĩnh các bộ lạc trong vùng. Báo cáo tình báo mới nhất của Mỹ vừa được công bố tuần trước cho thấy, tổ chức khủng bố quốc tế al-Qeada tái phục hồi tại “khu vực nhạy cảm” của Pakistan. Theo ông McConnell, thỏa thuận hòa bình đã ký giữa chính phủ Pakistan và thủ lĩnh các bộ lạc đã tạo điều kiện cho al-Qead trỗi dậy trong vùng biên giới, gây tác động xấu và Pakistan sống trong làn sóng bạo lực kể từ hai tuần nay sau khi các phần tử Hồi giáo quá khích được al-Qeda hậu thuần thề sẽ trả thủ Islamabad về vụ tấn công Nhà thờ Đỏ hôm 10,11/7 vừa qua.

 

Chỉ huy tình báo quốc gia Mỹ khẳng định, thay vì đẩy lui al-Qeada, Pakistan đã tạo ra một khu vực bất khả xâm phạm chuyên dùng vào huấn luyện và tuyển mộ, tạo điều kiện để al-Qeda trỗi dậy mạnh mẽ. Ông McConnell cũng nhấn mạnh, Tổng thống Musharraf là một trong những đồng minh quý giá của nước Mỹ, một người theo đường lối ôn hòa và nếu ông này bị lật đổ sẽ gây ra một tác động nghiêm trọng tới cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố của nước Mỹ.

 

Islamabad đã có những phản ứng trước những tuyên bố trên cũng như trước việc Nhà Trắng từ chối không loại trừ khả năng tiến hành các vụ tấn công mới ở Pakistan, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Aftab Sherpao khẳng định, Bin Laden không hiện diện tại nước này và sẽ tiến hành bắt giữ trùm khủng bố nếu có thông tin chính xác.

 

Ngày 19/7, Nhà Trắng tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành không kích vào các mục tiêu bị cho là có liên quan với chủ nghĩa khủng bố tại Pakistan và không nói rõ liệu có cần sự đồng ý của Islamabad hay không. Cố vấn an ninh nội địa của Nhà Trắng, bà Frances Townsend tuyên bố trên kênh CNN, Tổng thống Bush coi việc bảo vệ nhân dân Mỹ là ưu tiên số 1. Mọi khả năng đều có thể được đặt lên bàn và nước Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ sức mạnh quốc gia để vấn đề đó thực sự có hiệu quả. Chỉ huy tình báo quốc gia Mỹ nhận định, gần 6 năm sau vụ tấn công hôm 11/9, al-Qeada đang tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ nước Mỹ, tuy nhiên đến nay không có các bằng chứng cho thấy các nhóm khủng bố thuộc tổ chức này hiện diện tại đây.

 

Tướng Waheed Arshad, phát ngôn viên của quân đội Pakistan cho hay, Pakistan hoàn toàn có đủ khả năng tiến hành một chiến dịch chống lại các phần tử quá khích hoạt động trên lãnh thổ nước này và chỉ có họ mới là người có quyền làm điều đó. Ngày 21/7, trong bài phát biểu hàng tuần của mình, Tổng thống Bush bày tỏ thái độ ủng hộ hoàn toàn với Tổng thống Musharraf và lo lắng trước tình hình gia tăng các thành viên al-Qeada ẩn náu ở Pakistan.

 

Ngoại trưởng Pakistan Khurshid Kasuri lên tiếng yêu cầu Mỹ cung cấp cho Islamabad các bằng chứng, thông tin tình báo cho phép Islamabad tiến hành các biện pháp chống lại sự hiện diện của al-Qeada tại nước này. Ông tái khẳng định, không ai ngoài quân đội Pakistan có thể thực hiện được điều đó và nước Mỹ nên chia sẻ các thông tin tình báo chính xác đang có.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP