1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng mới

(Dân trí) - Thượng viện Mỹ ngày 12/2 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Ashton Carter trở thành Bộ trưởng Quốc phòng thứ 4 dưới thời Tổng thống Obama, thay thế ông Chuck Hagel.

Tân lãnh đạo Lầu Năm Góc Ashton Carter (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh:

Tân lãnh đạo Lầu Năm Góc Ashton Carter (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Stripes)

Hãng thông tấn AFP đưa tin, với 93 phiếu thuận và 5 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ hôm qua 12/2, ông Ashton Carter đã trở thành nhà lãnh đạo mới của Lầu Năm Góc.

Các nguồn tin từ quốc hội cho biết ông Carter đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bởi vậy việc ông được Thượng viện phê chuẩn là điều đã được dự đoán từ trước. 

Theo AFP, ông Carter nhận được sự hỗ trợ của cả 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trước đó ngày 10/2, tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Carter đã được phê chuẩn đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng với 25 phiếu thuận và 1 phiếu trắng.

Ông Carter (60 tuổi), từng 2 lần làm việc tại Lầu Năm Góc, dưới thời chính quyền Barack Obama và là Thứ trưởng dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Leon Pannetta từ tháng 11/2011 tới tháng 12/2013.

Trước đó, ông cũng từng là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách an ninh quốc tế dưới thời Tổng thống Bill Clinton.

Ông Carter được nhiều người biết đến với vai trò một chuyên gia về vũ khí công nghệ cao và ngân sách quân sự. Tuy nhiên, trong giám sát chiến dịch chiến tranh, ông có ít kinh nghiệm hơn. Ông cũng chưa bao giờ phục vụ trong quân ngũ.


Thoa Phạm
Theo AFP