Mỹ cảnh báo tấn công dữ dội nếu Iran từ chối ký thỏa thuận hòa bình

(Dân trí) - Một quan chức quốc phòng Mỹ cảnh báo, Iran nên quyết định ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô chưa từng thấy trước đây.

Mỹ cảnh báo tấn công dữ dội nếu Iran từ chối ký thỏa thuận hòa bình - 1

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk nhằm vào Iran (Ảnh: CENTCOM).

"Nếu Iran khôn ngoan, họ sẽ lập ra một thỏa thuận. Nếu không, quân đội Mỹ sẽ đáp trả bằng lực lượng thậm chí còn lớn hơn, ở mức độ mà họ chưa từng thấy trước đây”, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Sean Parnell viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ hoàn thành chiến dịch tấn công Iran bất kể Tehran có đồng ý với một thỏa thuận với Washington hay không. Theo ông Trump, Mỹ có thể mất khoảng 2-3 tuần nữa để kết thúc hành động quân sự.

Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại Iran vào ngày 28/2 trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washingon và Tehran bế tắc. Các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả Tehran, đã bị tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã ngay lập tức tiến hành một chiến dịch trả đũa, nhắm vào các địa điểm ở Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và UAE.

Tổng thống Trump gần đây nhiều lần khẳng định giới chức 2 bên đang đàm phán hiệu quả và rằng Iran đã chấp nhận hầu hết đề xuất hòa bình 15 điểm do Washington đưa ra.

Trong khi đó, Tehran liên tục bác bỏ việc đang diễn ra đàm phán chính thức giữa Mỹ và Iran. Tehran chỉ xác nhận việc các bên trao đổi thông điệp thông qua trung gian.

Trong một diễn biến liên quan, theo một nguồn thạo tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã nói với các bên trung gian rằng Tổng thống Donald Trump đang “mất dần kiên nhẫn” trong việc đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Vance đã thảo luận với đại diện của các quốc gia trung gian, bao gồm Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, gần đây nhất là vào ngày 31/3.

Nguồn tin cho biết ông Vance đã đưa ra một “thông điệp cứng rắn” để chuyển tới Iran: rằng sẽ có áp lực gia tăng đối với các địa điểm cơ sở hạ tầng của Iran “trừ khi Tehran đạt được một thỏa thuận”.

Trước đó, ông Trump dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cơ sở khử mặn ở Iran nếu họ không đồng ý cho phép các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Iran có thể trả đũa vào các cơ sở tương tự ở Vùng Vịnh.

Ông Trump đã chỉ thị cho ông Vance trong các liên lạc riêng để truyền đạt thông điệp Mỹ sẵn sàng đồng ý một lệnh ngừng bắn nếu các yêu cầu của Washington được đáp ứng. Các yêu cầu đó bao gồm việc mở cửa lại eo biển Hormuz, Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, ngừng hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm trong khu vực.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết, nước này đã chuẩn bị để duy trì cuộc chiến trong một thời gian dài, lưu ý rằng Tehran sẵn sàng chiến đấu trong ít nhất 6 tháng tới khi tiếp tục các đáp trả quân sự.

Ông Araqchi nhấn mạnh Iran không bận tâm đến các mốc thời gian do Mỹ hay Israel đặt ra, khẳng định Iran sẽ tiếp tục cuộc chiến chừng nào còn cần thiết.

Về tình trạng ngoại giao, ông lưu ý, Iran vẫn chưa đưa ra quyết định nào và còn nhiều cân nhắc. Ông nhấn mạnh rằng Iran không chấp nhận một lệnh ngừng bắn mà đang tìm kiếm sự chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến không chỉ ở Iran mà trên toàn khu vực, cùng với các đảm bảo ngăn chặn sự tái diễn và bồi thường thiệt hại gây ra cho người dân Iran.

Theo TASS