1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo châu Âu về sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/8 đã cảnh báo châu Âu rằng dự án đường ống dẫn khí đốt mới, chạy từ Nga sang Đức, càng làm tăng sự phụ thuộc của lục địa này vào nguồn cung năng lượng từ Moscow.

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Hãng thông tấn AP đưa tin ngày 25/8, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển sau cuộc gặp với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng dự án đường ống dẫn khí đốt mới từ Nga sang Đức “có vẻ như là một thỏa thuận tồi” đối với châu Âu. Lý do ông Biden đưa ra là vì dự án này sẽ chỉ khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng của Nga.

Phó Tổng thống Mỹ cũng nhận định rằng việc khiến châu Âu “phụ thuộc nhiều hơn vào Nga ở thời điểm hiện tại… về cơ bản sẽ gây bất ổn cho Ukraine”. Tuy nhiên, ông Biden cũng nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tự đưa ra quyết định về vấn đề này.

Gazprom, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga, hồi năm ngoái đã nhất trí cùng EU xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới chạy song song với đường ống dẫn Nord Stream 1 hiện đang chạy dưới biển Baltic. Khoảng 1/3 số khí đốt mà EU đang sử dụng được nhập khẩu từ Nga.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Biden nói với các phóng viên rằng khí đốt của Nga “có thể và nên” chiếm một phần trong thị trường khí đốt của châu Âu. “Nhưng thị trường đó cần phải thông thoáng và cạnh tranh. Tất cả các bên đều phải chơi theo luật”, ông Biden nhấn mạnh.

Thành Đạt

Tổng hợp