1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bỏ tù thanh niên Anh mưu sát ông Trump

(Dân trí) - Tòa án Mỹ ngày 13/12 đã tuyên án 12 tháng tù đối với nam thanh niên người Anh từng cố cướp súng của cảnh sát nhằm âm mưu ám sát tỷ phú Donald Trump hồi tháng 6.

Steven Sandford bị bắt sau khi bị phát hiện có ý đồ mưu sát ông Donald Trump tại Las Vegas (Ảnh: Guardian)
Steven Sandford bị bắt sau khi bị phát hiện có ý đồ mưu sát ông Donald Trump tại Las Vegas (Ảnh: Guardian)

Michael Steven Sandford, 20 tuổi, mắc chứng tự kỷ, đã bị bắt hồi tháng 6 sau khi cố gắng chộp lấy khẩu súng của cảnh sát tại một cuộc vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump ở Las Vegas, Mỹ. Nam thanh niên người Anh khi đó đến dự sự kiện này với tư cách khách du lịch và đã bị khống chế khi chưa kịp ra tay hành động.

Sandford đã nhận tội hồi tháng 9 và đối mặt với cáo buộc là người nước ngoài bất hợp pháp sở hữu vũ khí và làm gián đoạn một buổi lễ chính thức. Sandford đáng lẽ sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam nếu bị kết án tất cả tội danh trên. Tuy nhiên, thẩm phán cuối cùng đã tuyên mức án nhẹ hơn, 12 tháng tù, vì cho rằng bị cáo vốn mắc bệnh về tâm thần.

“Bị cáo không phải là kẻ phạm tội chuyên nghiệp. Tôi không cho rằng bị cáo muốn sát hại bất kỳ ai. Đó chỉ là một vài ý nghĩ điên loạn mà não của anh ta mách bảo phải làm vậy”, Thẩm phán James Mahan nói, đồng thời cho biết thêm rằng: “Bị cáo có vấn đề về sức khỏe. Bị cáo không nên xấu hổ vì điều đó, mà cần phải uống thuốc”.

Thực tế, Sandford chưa kịp chạm vào khẩu súng thì đã bị khống chế. Cáo trạng của tòa cho biết Sanford đã từng tới một trường bắn ở Las Vegas để học bắn súng trước đó. Sandford khai với cảnh sát rằng anh ta đã ở Mỹ trong 18 tháng trước khi vụ việc xảy ra. Đây là một thanh niên thất nghiệp và cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Ngày 12/12 vừa qua, cảnh sát Mỹ tiếp tục bắt giữ một đối tượng khác tên Alexander Wang, 19 tuổi, đến từ khu Poughquag khi nam thanh niên này mang theo nhiều vật dụng khả nghi tới tháp Trump ở Manhattan, New York.

Vụ việc bị bại lộ khi Wang, sinh viên theo học ngành tài chính tại Cao đẳng Baruch, đi qua cửa kiểm tra an ninh và máy dò kim loại đã kêu lên khi quét túi của Wang. Khám xét túi này, lực lượng an ninh phát hiện ra một con dao đi săn, đoạn dây thừng dài 2m, pháo hoa M-100, còng tay, đèn pin và đoạn dây thường được dùng để thắt cổ.

Wang khai với cảnh sát rằng anh ta là một người hâm mộ ông Trump, mục đích anh ta vào tòa nhà chỉ vì thích nghiên cứu tại đây và anh ta luôn mang theo những đồ phòng thân như vậy ở mọi lúc mọi nơi. Cảnh sát đã bắt giữ Wang với cáo buộc sở hữu vũ khí và tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc.

Thành Đạt

Theo Guardian