1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Australia đạt thỏa thuận về tái định cư người tị nạn

(Dân trí) - Mỹ và Australia đã đạt được thoả thuận một lần về việc bố trí tái định cư cho những tị nạn hiện đang bị giam giữ trên đảo Manus và Nauru ở nam Thái Bình Dương.


Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: AAP)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: AAP)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 14/11 đã khẳng định về thoả thuận sau rất nhiều cuộc đàm phán trong vòng một năm qua.

Phát biểu ở thủ đô Canberra cùng Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton, ông Turnbull nói thoả thuận này sẽ chỉ áp dụng cho những người tị nạn hiện tại đang bị giam giữ trên đảo Nauru và Manus và không áp dụng cho bất cứ người tị nạn mới đến nào. “Đây là thoả thuận một lần duy nhất và sẽ không lặp lại”, ông nói.

Người tị nạn dự kiến sẽ bắt đầu chuyển người đến Mỹ vào đầu năm sau.

Theo luật pháp Australia, những người tị nạn bị chặn lại trong khi tìm cách đến Australia bằng đường biển đều được đưa tới các trại tị nạn trên đảo Nauru và Manus ở Thái Bình Dương và bị cấm nhập cư vĩnh viễn vào Australia.

Ông Turnbull không nói rõ số người tị nạn sẽ được tái định cư trong thoả thuận với Mỹ nhưng nói rằng ưu tiên “là tập trung chủ yếu vào những người dễ bị tổn thương nhất”, cụ thể là những gia đình trên đảo Nauru.

Các quan chức Bộ An ninh Quốc gia Mỹ sẽ đến Australia để bắt đầu quy trình rà soát trong vòng vài ngày tới và quyết định con số cụ thể những người nằm trong diện được phép tái định cư.

Quỳnh Hoa

Theo ABC