1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mưa lũ kỷ lục ở Nhật Bản, ít nhất 38 người chết

(Dân trí) - Những trận mưa lớn gây ra lũ lụt tại Nhật Bản khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong những ngày gần đây.

Những trận mưa kỷ lục tại khu vực phía tây Nhật Bản đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, phá hủy nhiều ngôi nhà và hệ thống đường sá, buộc người dân phải leo lên mái nhà để tránh lũ. (Ảnh: Reuters)
Những trận mưa kỷ lục tại khu vực phía tây Nhật Bản đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, phá hủy nhiều ngôi nhà và hệ thống đường sá, buộc người dân phải leo lên mái nhà để tránh lũ. (Ảnh: Reuters)

Đài NHK của Nhật Bản hôm nay 7/7 đưa tin ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do mưa lũ, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch. (Ảnh: AFP)
Đài NHK của Nhật Bản hôm nay 7/7 đưa tin ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do mưa lũ, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch. (Ảnh: AFP)

Một đoàn tàu suýt bị lật do sạt lở đất tại Karastu, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)
Một đoàn tàu suýt bị lật do sạt lở đất tại Karastu, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 10 người được cho là bị bùn đất chôn sống tại Hiroshima. 47 người được báo tin đã mất tích. (Ảnh: Reuters)
Ít nhất 10 người được cho là bị bùn đất chôn sống tại Hiroshima. 47 người được báo tin đã mất tích. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Nhật Bản ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 164.000 người ở vùng Kansai. Trước đó, 860.000 người cũng nhận được yêu cầu sơ tán. (Ảnh: Reuters)
Chính phủ Nhật Bản ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 164.000 người ở vùng Kansai. Trước đó, 860.000 người cũng nhận được yêu cầu sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Hiện các khu vực Okayama, Tottori, Hyogo và Kyoto vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: AFP)
Hiện các khu vực Okayama, Tottori, Hyogo và Kyoto vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: AFP)

Các tuyến đường ở nhiều khu vực bị chặn và cảnh báo sạt lở đất cũng đã được đưa ra. (Ảnh: Kyodo)
Các tuyến đường ở nhiều khu vực bị chặn và cảnh báo sạt lở đất cũng đã được đưa ra. (Ảnh: Kyodo)

Kể từ khi mưa bắt đầu trút xuống từ ngày 5/7, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật Bản dự báo lượng mưa kỷ lục sẽ còn kéo dài tới ngày 8/7. (Ảnh: Kyodo)
Kể từ khi mưa bắt đầu trút xuống từ ngày 5/7, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật Bản dự báo lượng mưa kỷ lục sẽ còn kéo dài tới ngày 8/7. (Ảnh: Kyodo)

Thành Đạt

Tổng hợp