1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một người Việt bị bắt vì tham gia bán thông tin của 500.000 người Mỹ

(Dân trí) - Một thanh niên Việt Nam đã bị truy tố trong đường dây nhằm bán các thông tin ngân hàng của hàng trăm nghìn công dân Mỹ trên Internet, theo Bộ tư pháp Mỹ.

Một người Việt bị bắt vì tham gia bán thông tin của 500.000 người Mỹ

Các công tố viên cho hay Hieu Minh Ngo, 24 tuổi, nằm trong một nhóm các đối tượng tham gia vào việc mua bán thông tin cá nhân, trong đó các thông tin tải khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, của hơn 500.000 người, tuyên bố hôm 18/10 của Bộ tư Pháp Mỹ cho hay.

Ngo, người bị bắt sau khi vào Mỹ hồi tháng 2/2013, đã tham gia bán thông tin cho những người khác qua các trang diễn đàn trên mạng trong thời gian từ năm 2007-2012. Thông tin càng mới thì giá càng cao, tuyên bố viết.

Các thông tin bị đem bán có thể bao gồm tên, ngày sinh, mã số an ninh xã hội, số tài khoản ngân hàng và thông tin thẻ tín dụng.

Tuyên bố của Bộ tư pháp Mỹ không cho biết, bằng cách nào mà các nhân viên điều tra biết được nhóm đối tượng trên thu thập các thông tin cá nhân.

Ngo đã bị truy tố về 15 tội danh, trong đó có tội gian lận chuyển tiền và trộm thông tin cá nhân, sau một cuộc điều tra của Mật vụ Mỹ. Hình phạt cao nhất với Ngo là 20 năm tù giam.

An Bình