1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Miền Đông Ukraine chìm trong xung đột đẫm máu

(Dân trí) - Ngày 13/4, các cuộc biểu tình ở miền Đông Ukraine đã biến thành xung đột đẫm máu khi lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công đồn cảnh sát ở thành phố Slavyansk làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Khói lửa bao trùm nhiều khu vực ở
thành phố Slavyansk.

Khói lửa bao trùm nhiều khu vực ở thành phố Slavyansk.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov xác nhận lực lượng đặc nhiệm đã được điều động tới thành phố miền Đông Slavyansk, nơi người biểu tình chiếm giữ một trụ sở cảnh sát và văn phòng cơ quan an ninh khu vực.

“Lực lượng đặc nhiệm đã được lệnh thực thi chiến dịch phản ứng cứng rắn đối với các cuộc biểu tình ở Đông Nam Ukraine. Đã có người thiệt mạng trong cuộc tấn công này”, ông Avakov nói.

Theo người đứng đầu ngành nội vụ Ukraine, đã có thương vong từ cả hai phía. Trong đó bên phía cảnh sát có ít nhất một sĩ quan thiệt mạng và 5 người bị thương.

“Đã có người chết và bị thương từ cả hai phía”, Bộ trưởng Nội vụ Avakov viết trên facebook, đồng thời cho biết có khoảng 1.000 người tham gia các hoạt động chiếm giữ các cơ quan công quyền ở Slavyansk.

Trong khi đó, truyền thông đưa tin phía người biểu tình có một người chết và 2 người bị thương.

Đây là các cuộc đụng độ gây thương vong đầu tiên giữa lực lượng an ninh Ukraine và những người biểu tình ở các thành phố Đông Nam sau khi lực lượng thân Nga chiếm giữ các tòa nhà công quyền, trụ sở an ninh và tuyên bố tự thành lập nhà nước riêng ở Donesk.

Trực thăng đã được lệnh quần thảo tại thành phố Slavyansk. Nhiều nhân chứng cho biết đã nhìn thấy các cột khói lớn xuất hiện. Một số người biểu tình có vũ trang còn lập trạm kiểm soát ngay lối vào thành phố.

Trong khi đó tại tỉnh Donesk, cảnh sát đã bất tuân lệnh tấn công người biểu tình khi những người này tràn vào các cơ quan chính quyền địa phương. Cảnh sát trưởng vùng Donesk thông báo từ chức ngay sau khi trụ sở cảnh sát bị người biểu tình chiếm giữ.

Những người biểu tình cho biết họ lo ngại nguy cơ mất quyền nói tiếng Nga và nền kinh tế Donesk sẽ sụp đổ nếu Kiev cắt đứt quan hệ với Mátxcơva.

Trong phản ứng mới nhất, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các bên ở Ukraine kiềm chế tối đa và tiến hành đối thoại giải quyết tình hình.

Giới phân tích lo ngại căng thẳng leo thang ở miền Đông Ukraine sẽ phủ bóng đen lên cuộc họp 4 bên giữa Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine vào ngày 17/4 tới tại Geneva.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo cuộc họp sẽ bị hủy nếu Kiev sử dụng lực lượng vũ trang đối phó với người biểu tình.

Phía Nga cũng tuyên bố sẽ “không khoanh tay đứng nhìn” nếu người nói tiếng Nga bị tấn công và chính quyền lâm thời Kiev không tôn trọng đầy đủ các quyền cơ bản của các địa phương.

Vũ Anh

Tổng hợp