1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mẹ của ông chủ Wagner thắng kiện EU

Đức Hoàng

(Dân trí) - Violetta Prigozhina, mẹ của người đứng đầu nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin, đã thắng trong một vụ kiện liên quan tới lệnh trừng phạt của EU áp lên bà.

Mẹ của ông chủ Wagner thắng kiện EU - 1

Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin và mẹ Violetta Prigozhina (Ảnh: AP).

Reuters đưa tin, bà Prigozhina ngày 8/3 đã giành chiến thắng trong một vụ kiện để lật ngược các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với bà, sau khi một tòa án đã phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy bà phải chịu trách nhiệm về hành động của ông Prigozhin ở Ukraine.

Theo giới quan sát, phán quyết có lợi cho bà Prigozhina, 83 tuổi, là một ví dụ hiếm hoi về một cá nhân phản đối thành công các biện pháp trừng phạt của EU đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với gần 1.700 cá nhân và tổ chức của Nga.

Tòa sơ thẩm châu Âu cho biết, EU đã không thành công trong việc đưa ra bằng chứng về vai trò của bà Prigozhina trong các hành động của ông Prigozhin ở Ukraine, và lệnh trừng phạt chống lại bà "chỉ dựa vào mối quan hệ mẹ - con" giữa 2 người.

Sau đó, một phát ngôn viên của EU nói rằng, phán quyết trên chỉ liên quan tới danh sách trừng phạt vào ngày 23/2/2022, còn quyết định gia hạn lệnh trừng phạt ngày 14/9/2022 vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, bà Prigozhin vẫn nằm trong danh sách đen của EU, và vẫn bị đóng băng tài sản và cấm đi lại ở EU. EU cũng đang xem xét tác động của phán quyết mới nhất.

Ông Prigozhin nói, mẹ ông tự đâm đơn và theo đuổi vụ kiện và ông không có kế hoạch chống lại các biện pháp trừng phạt áp lên Wagner và cá nhân.

EU trong thời gian qua đưa nhiều thành viên gia đình của các quan chức Nga vào lệnh trừng phạt, cho rằng các thân nhân giúp đỡ nhằm bảo vệ tài sản của những quan chức trên không bị đóng băng.

EU nói khi trừng phạt bà Prigozhina, bà có quan hệ làm ăn với con trai. Tuy nhiên, đơn khiếu nại của bà Prigozhina nói rằng EU không đưa ra được lý do cụ thể để trừng phạt bà, mà chỉ làm vậy để gây áp lực lên con trai.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine