1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Nga "làm gián đoạn hàng không Anh"

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Anh cáo buộc 2 máy bay ném bom tầm xa Nga ngày 28/1 đã bay qua eo biển Manche, vùng gần không phận của Anh, mà không bật hệ thống thu tiếp sóng. Vụ việc đã gây ra những gián đoạn đối với hàng không dân sự của Anh.

 
Máy bay Tu-95 Bear H của Nga. (Ảnh:
Máy bay Tu-95 Bear H của Nga. (Ảnh: Bộ quốc phòng Anh)
 
Hãng thông tấn BBC dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Anh nói rằng hai chiếc máy bay ném bom tầm xa Bear Tu-95 của Nga ngày 28/1 không xâm nhập không phận của Anh, nhưng việc diễn tập này là một phần của sự gia tăng mô thức hoạt động bên ngoài khu vực được cho phép của Nga. London sau đó đã phải triển khai chiến đấu cơ đánh chặn và thay đổi đường bay phi cơ dân dụng vì các máy bay Nga. 
 
Một phát ngôn viên quốc phòng Anh cho biết đã cử 2 máy bay Typhoon của Không quân hoàng gia Anh chặn các máy bay ném bom của Nga ở phía nam Bournemouth, trên eo biển Manche.
 
Hai máy bay ném bom của Nga đã được “hộ tống” bởi các chiến đấu cơ Typhoon và các máy bay chiến đấu từ Hà Lan và Đan Mạch, cho đến khi 2 chiếc Bear Tu-95 bay hướng về khu vực Scandinavia.

Vụ việc này không chỉ là một nguy cơ đối với quốc phòng Anh mà còn gây nguy hiểm tới hàng không dân sự nước này. Một quan chức hàng không Anh cho biết: “Phi cơ Nga tắt hệ thống nhận và phát tín hiệu trong khi bay, vì vậy chỉ có thể phát hiện chúng trên radar quân sự. Chúng tôi phải định lại tuyến cho các phi cơ dân sự bay đến Anh”.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga Alexander Yakovenko để giải trình và nói rằng vụ việc là một trong các dấu hiệu đang gia tăng về "hoạt động ngoài khu vực" của máy bay Nga.

Một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Nga đáp lại: “Các máy bay quân sự Nga luôn bay trên không phận quốc tế” và “không bao giờ xâm phạm không phận Anh khi chưa được phép”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho hay các máy bay nước này đã phải chặn hơn 100 máy bay Nga trong năm ngoái. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên máy bay Nga tiến xa về phía Nam như vậy. Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond cho biết Anh đang quan ngại về “sự thăm dò mang tính gây hấn cao độ” của máy bay Nga vào không phận nước này.

Vụ việc trên cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang trở nên căng thẳng, và sau khi khu trục hạm “Phó Đô đốc Kulakov” của Nga được điều đến vùng biển ngoài khơi Anh. Một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga cho biết khu trục hạm này đã được tàu HMS Dragon của Hải quân hoàng gia Anh “để mắt đến”.

Thoa Phạm
Theo BBC