1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay liên quân dội bom lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq

(Dân trí) - Với sự cho phép của Ankara, máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu hôm nay 4/4 đã đánh bom vào lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul của Iraq vốn bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng.


Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Mosul, Iraq. (Ảnh: Daily Sabah)

Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Mosul, Iraq. (Ảnh: Daily Sabah)

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 4/4 cho biết, lãnh sự quán của nước này tại thành phố Mosul ở Iraq đã bị phá hủy sau cuộc không kích của liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu.

Thông báo cho biết thêm, cuộc không kích và toàn bộ chi tiết liên quan đến hoạt động này đều đã được sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi tham gia vào các hoạt động của liên quân quốc tế do đó chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để chống lại IS”, thông báo nhấn mạnh.

Được biết, IS đã tấn công và chiếm đóng khu vực lãnh sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul từ tháng 6/2014. Vào thời điểm đó, nhóm này đã bắt giữ 49 công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại lãnh sự quán và sau đó phóng thích họ vào tháng 9. Trong số những con tin bị IS bắt giữ có lính đặc nhiệm, con em của các nhà ngoại giao.

Minh Phương

Theo Reuters