1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Air France dùng dầu ăn để bay từ Pháp đến Canada

Minh Phương

(Dân trí) - Máy bay Air France đã thực hiện chuyến bay dài đầu tiên bằng nhiên liệu có thành phần là dầu ăn đã qua sử dụng.

Máy bay Air France dùng dầu ăn để bay từ Pháp đến Canada - 1

Một máy bay của Air France (Ảnh minh họa: AFP).

AP đưa tin, một máy bay Airbus A350 của hãng hàng không Air France đã cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle (Paris) đến Montreal (Canada) hôm 18/5. Đáng nói là, máy bay này sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường, với 16% là nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) do tập đoàn dầu khí Total sản xuất tại Pháp từ dầu ăn đã qua sử dụng.

Chuyến bay cho thấy "tham vọng chung trong việc loại bỏ carbon trong vận tải hàng không và phát triển chuỗi cung ứng nhiên liệu bền vững ở Pháp".

Bắt đầu từ năm sau, tất cả các chuyến bay khởi hành từ Pháp buộc phải sử dụng 1% SAF trước khi Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đạt mục tiêu 2% vào năm 2025 và 5% vào năm 2030 theo thỏa thuận của khối.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản ứng của các hãng hàng không vì họ cho rằng yêu cầu sử dụng nhiên liệu SAF chỉ áp dụng với châu Âu có thể khiến họ cạnh tranh không lành mạnh từ các hãng hàng không nước ngoài.

Một số hãng hàng không giá rẻ như Ryanair, Wizz Air và EasyJet hồi tháng 3 đã viết thư cho EU để đề nghị điều chỉnh quy tắc này.